 |
Đúng với dự đoán của nhiều người, Hoàng Nhung (dân tộc Tày) đã đăng quang ngôi
vị Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trương Thị May
(Khơmer). Cô gái đến từ vùng đất Ê đê - H’ Rô Ni Buôn Ya bất ngờ đoạt Á hậu
2.
Các danh hiệu: Hoa hậu thân thiện - Lâm Bảo Trân
(Hoa), SBD: 45; Hoa hậu tài năng - Hoàng Thu Thảo (Nùng), SBD: 39; Hoa hậu du
lịch - Trần Thị Kim Hoa (Kinh), SBD: 11; Hoa hậu miền Sơn Cước - Kra Jan Jut Jui
(K' Ho), SBD:20.
 Lâm Bảo Trân - Hoa hậu thân thiện |
 Hoàng Thu Thảo - Hoa hậu tài
năng |
10 giải phụ khác: Vương Thị Hoa (La Chí), SBD: 13
- Người đẹp Hoa Sen giành cho Người có khuôn mặt khả ái; Lò Thị Hà (Thái),
SBD:07 Người đẹp Hoa Tulip giành cho Người có làn da đẹp; Phạm Thị Thanh Phương
(Chơ ro), SBD: 36 - Người đẹp Hoa Đào giành cho Người có phong cách trình diễn
trang phục dân tộc ấn tượng; Bùi Thanh Hương (Mường), SBD: 14 - Người đẹp Hoa
Mimosa giành cho Người có nụ cười đẹp.
Mai Hải Anh (Kinh), SBD: 01 - Người đẹp Hoa Hồng
giành cho Người có thể hình đẹp; Siu Ngơi (Gia Rai), SBD: 32 - Người đẹp Hoa
Phong Lan giành cho Người có mái tóc đẹp; Thông Qua Thị Mây (Chăm), SBD: 28 -
Người đẹp Hoa Hướng Dương giành cho Người có đôi mắt đẹp; Sơn Thị Ngọc Thủy
(Khơmer), SBD: 42 - Người đẹp Hoa Mai giành cho Người có phong cách trình diễn
đẹp; H’ Duyên Niê (Ê Đê), SBD: 35 - Người đẹp Hoa Cẩm Chướng giành cho Người đẹp
ăn ảnh; Trịnh Thị Hương (Dao), SBD: 17 - Người đẹp Hoa Cúc giành cho Người năng
động.
 |
Hoa hậu Tài năng và Hoa hậu miền sơn
cước |
Với sự vắng mặt của thí sinh Đinh Thu Trang
(Kinh), SBD 44 vì lý do bị ốm, 47 người đẹp tham gia đêm chung kết Hoa hậu các
dân tộc Việt Nam 2007 đã trải qua 3 màn thi chính: Trang phục truyền thống,
Trang phục thể thao, Trang phục dạ hội. 7 người đẹp được chọn vào thi ứng xử đa
số tỏ ra tự tin trong các câu trả lời của mình. Nhưng chính sự chuẩn bị quá
’’chu đáo’’ của họ khiến một số khán giả chưa cảm thấy thực sự thích thú. Họ cho
rằng nó giống như việc ’’học thuộc bài’’ và trả bài ’’trôi chảy’’ hơn là thể
hiện những hiểu biết thực sự của từ