 |
Ông Lê Văn Quyền - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (bên trái) chúc mừng báo Đồng Khởi nhân Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6. |
Ông Lê Văn Quyền- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2010, đơn vị tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, CNVC-LĐ, với chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, nhất là kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929- 28-7-2010), chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; sơ kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu; tập trung chỉ đạo việc tổ chức Đại hội công đoàn cấp trên cơ sở đối với công đoàn ngành NN&PTNT, CĐVC, LĐLĐ huyện Mỏ Cày Bắc; tiến hành xong Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2010-2012, vào đầu quý III-2010. BCH CĐCS sau khi đại hội, nhanh chóng ổn định công tác, xây dựng quy chế hoạt động và quy chế phối hợp với chính quyền; đồng thời, đề ra nội dung tập trung trong 6 tháng cuối năm 2010. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được tiếp tục đẩy mạnh, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống CNVC-LĐ. Các cấp công đoàn chủ động chấm điểm phân hạng công đoàn cuối năm 2010 đảm bảo trung thực, công đoàn cấp trên cơ sở phúc tra phân hạng với tinh thần khách quan, công bằng.
LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội thi “An toàn vệ sinh giỏi lần thứ VII, năm 2010”, Hội thi tìm hiểu “Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Bình đẳng giới”. LĐLĐ tỉnh phối hợp các ngành có liên quan, tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, HIV/AIDS; tổ chức thi viết tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy cho đối tượng CN-LĐ khu vực ngoài quốc doanh; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS ngoài quốc doanh ở các cơ sở, doanh nghiệp đủ điều kiện; tổ chức Hội thi CĐCS giỏi năm 2010; khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2008-2013 và Nghị quyết 20-NQ/TW ở các huyện, thành phố, qua đó, tham mưu giúp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh có giải pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác; mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS sau đại hội, tập trung xây dựng CĐCS vững mạnh. Các cấp công đoàn tham gia với chính quyền kịp thời thực hiện chính sách tiền lương, tiền công cho CNVC-LĐ, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân lao động để phối hợp cùng chính quyền có biện pháp tháo gỡ, khắc phục; vận động CNVC-LĐ, đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp các quỹ do công đoàn vận động và tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội…
Cũng theo ông Lê Văn Quyền, các ban của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc phải cụ thể hóa chương trình công tác 6 tháng cuối năm để triển khai thực hiện có hiệu quả. Các cấp công đoàn hoạt động tập trung hướng về cơ sở, nhất là CĐCS ngoài quốc doanh. Công đoàn cần quan tâm đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục sao cho phù hợp với từng đối tượng; tăng cường cơ chế phối hợp theo hướng linh hoạt, đa dạng và mở rộng quy mô. Công đoàn tham mưu với cấp ủy, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động và phối hợp với cấp có thẩm quyền giải quyết những vi phạm về quyền và lợi ích hợp pháp của CNVC-LĐ.