Hoạt động dân vận, công đoàn chuyển biến rõ nét

16/12/2008 - 08:30

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh vừa hội nghị tổng kết năm 2008, đồng chí Trần Văn Cồn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự.

Theo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy, trong năm qua công tác dân vận của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực theo hướng gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân. Nét mới của ban dân vận các cấp là đã tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận đi vào những vấn đề cụ thể, giải quyết những bức xúc ở cơ sở và phù hợp với nguyện vọng của đại đa số nhân dân, như đẩy mạnh thực hiện 3 lĩnh vực trọng tâm về giảm hộ nghèo, khắc phục ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn giao thông; triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo” ở cấp cơ sở. Các cấp chính quyền ngày càng nâng cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý, điều hành và vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện qui chế dân chủ cơ sở. Trong năm, tất cả các ấp, khu phố và xã, phường đều hoàn thành việc lấy ý kiến, lấy phiếu tín nhiệm chức danh chủ tịch, phó chủ tịch UBND, HĐND cấp xã. Hoạt động của mặt trận và các đoàn thể các cấp có bước chuyển biến rõ nét, bám sát nội dung chính trị, tập trung hướng về cơ sở. Qua các phong trào, các đoàn thể đã phát triển thêm 48.924 đoàn viên, hội viên mới (toàn tỉnh 601.378 đoàn viên, hội viên), tỉ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên chiếm 73,29%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Cồn lưu ý ban dân vận các cấp phải tiếp tục quán triệt tư tưởng dân vận của Bác: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Năm 2009, công tác dân vận tỉnh sẽ tập trung chủ đề xây dựng xã hội đồng thuận, tự quản. Ban dân vận các cấp phải tập trung tuyên truyền, vận động nhằm dấy lên sự đồng lòng, đồng thuận của quần chúng nhân dân, hưởng ứng tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh nói chung.

Trong năm 2008, lực lượng CNVCLĐ đã có 119 công trình sản phẩm cải tiến kỹ thuật (1 công trình đã gắn biển trị giá trên 3 tỷ đồng), 3.306 sáng kiến kinh nghiệm và đề tài khoa học. 513 công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, 14.764 cán bộ, đoàn viên công đoàn xuất sắc. 17 công trình, tổng trị giá hơn 18 tỷ đồng do công đoàn cơ sở đăng ký thực hiện chào mừng Đại hội X Công đoàn Việt Nam. Các cấp công đoàn vận động xây dựng, bàn giao 3 nhà tình nghĩa, 30 nhà tình thương, duy trì và phát triển quỹ “Bảo trợ xã hội”, quỹ “Công nhân lao động nghèo” với số tiền trên 1 tỷ đồng. CN, VC, LĐ đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn” hơn 91 triệu đồng, quỹ “ Vì trẻ thơ” hơn 1 t

P.Yến-Tr.Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN