 |
Dạy kỹ năng bơi lội không chỉ giúp trẻ phòng chống tai nạn thương tích, mà còn giúp con người thích ứng với biến đổi khí hậu. |
Bơi lội là một kỹ năng cần thiết, đặc biệt là đối với người dân sống ở vùng sông nước như Bến Tre. Tỷ lệ trẻ biết bơi hiện rất thấp và học bơi trở thành nhu cầu bức thiết của nhiều người.
Nhìn lại quá trình 10 năm thực hiện chương trình phổ cập bơi, phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, kết quả cho thấy cứ 100 trẻ độ tuổi từ 6 đến 15 thì… chưa được 1 trẻ biết bơi!
Thực trạng
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tổng số trẻ bị tai nạn thương tích hàng năm lên đến hàng ngàn trường hợp, thường gặp là bị súc vật cắn và té ngã, nhưng đuối nước lại là tai nạn cướp đi nhiều sinh mạng trẻ thơ nhất. Cụ thể, năm 2012 số lượng trẻ em trên địa bàn tỉnh bị tai nạn thương tích có hơn 5.000 trường hợp, số trẻ tử vong là 6 trường hợp, trong đó tử vong do đuối nước là 5 trẻ. Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Sở Giáo dục và Đào tạo đều có công văn gửi đến các huyện, thành phố về việc thực hiện Chương trình phổ cập bơi phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Một số nơi khi nhận được công văn này thì chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tiến hành thực hiện, một số nơi thì… im hơi lặng tiếng. Kết quả là tỷ lệ trẻ biết bơi trong độ tuổi từ 6 đến 15 hiện rất thấp, chỉ khoảng 0,8%.
Trao đổi với cán bộ ngành VHTT&DL, chúng tôi được biết, khoảng 50 triệu đồng là số tiền hàng năm chương trình phổ cập bơi có được. Với số tiền ấy, ngành VHTT&DL đã cố gắng thực hiện để đạt một số kết quả khả quan như: xóa mù bơi ở Trường THPT Chuyên Bến Tre, phổ cập bơi cho Trường Tiểu học Bến Tre và một vài xã khác, đào tạo nguồn nhân lực, trang bị một số dụng cụ cần thiết phục vụ lớp bơi phổ cập... Cách đây vài năm, Bến Tre từng được nhận bằng khen của Bộ VHTT&DL và báo cáo điển hình toàn quốc về kết quả chương trình phổ cập bơi cho trẻ em. Nhưng phong trào này dần “giảm nhiệt” do nhiều gia đình muốn con mình được tập bơi ở nơi an toàn, vệ sinh, có thầy giảng dạy bài bản… Cái khó chung của các địa phương hiện nay là thiếu hồ bơi, không chọn được điểm tập bơi (bãi bơi đơn giản), nên việc tổ chức cho trẻ học bơi khó thực hiện. Đề án Phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012-2015 vừa được UBND tỉnh phê duyệt là tin vui cho trẻ em tỉnh nhà.
Gỡ khó cho trẻ được học bơi
Đối với trẻ ở TP. Bến Tre, một số hồ bơi vừa được sửa sang, đầu tư mới đã góp phần giải quyết nhu cầu học bơi của các em nhỏ. Tuy nhiên, ở các huyện, phần lớn chưa có hồ bơi, việc học bơi trở nên khó khăn, mà học ở ao, vũng, sông thì phụ huynh lại ngán ngại vì mức độ an toàn thấp và môi trường nước ô nhiễm. Ông Trịnh Hồng Hà - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Châu Thành cho biết, vào năm 2005, huyện từng mở lớp phổ cập bơi cho trẻ ở bãi bơi đơn giản (ven sông), vài em đã đến tập và “sau đó nghỉ, không đến tập nữa”. Từ đó đến nay, không có lớp phổ cập bơi nào được triển khai nữa. Bởi phụ huynh không ủng hộ, họ cho rằng con mình lặn ngụp dưới sông, đối diện với nhiều nguy cơ.
Trong khi đó, ở xã Mỹ Thạnh (Ba Tri), phổ cập bơi vẫn được diễn ra thường xuyên trong khoảng 12 năm qua, vì thế tỷ lệ trẻ biết bơi ở xã này khá cao. Ông Ngô Văn Dân - Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh cho biết, chính quyền xã đã dùng tạm một hồ thiên nhiên để mở lớp bơi hầu trang bị cho trẻ kỹ năng bơi lội, tự bảo vệ mình. Hồ bơi này vừa được Sở VHTT&DL hỗ trợ và xã vận động xã hội hóa xây dựng với kinh phí 140 triệu đồng, sắp tới việc dạy bơi cũng có thể mở rộng cho trẻ ở các xã lân cận.
Mục tiêu của Đề án Phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012-2015 là đến năm 2015 phấn đấu đạt 40% trẻ em trong độ tuổi 6-15 tuổi biết bơi (khoảng 67.000 trẻ). Đây là con số rất lớn.
Với kinh phí khoảng 7 tỷ đồng thực hiện Đề án, vấn đề dạy bơi cho trẻ đã có hướng đi mới. Tuy nhiên, để khả thi, Đề án cần sự quan tâm đúng mức của nhiều ngành chức năng, địa phương và phụ huynh.