Học hỏi, khám phá, sáng tạo để phát triển

05/07/2011 - 16:25

Năm 1999, Phạm Lê Khắc Tùng (ngụ tại quận Tân Bình nay là Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh) bước sang tuổi 23, với ngành học chuyên môn: tin học ứng dụng, điện và điện tử dân dụng đã về “đầu quân” làm công nhân thành phẩm tại phân xưởng 1 của Công ty Cổ phần in Bến Tre. Phạm Lê Khắc Tùng nhớ lại:

“Bước vào môi trường làm việc mới, với biết bao điều xa lạ, công việc trước mắt hoàn toàn mới mẻ, bản thân phải không ngừng học hỏi từ thế hệ đàn anh để cầu tiến và sớm trở thành một công nhân có tay nghề. Tôi tự đặt ra phương châm phải làm việc trên tinh thần học hỏi, trách nhiệm cao với công việc, khám phá và sáng tạo”. Ngoài giờ làm việc, Tùng không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn để theo kịp khoa học và công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu công việc.

Bước vào ca làm việc, anh luôn gắn bó với các thành viên trong ê-kíp để cùng trao đổi kinh nghiệm, xử lý khó khăn, vướng mắc trong lao động sản xuất, góp phần cải thiện điều kiện làm việc. Tuy chưa được qua khóa đào tạo về kỹ thuật sửa chữa máy chuyên dụng ngành in nhưng nhờ sự mày mò, học hỏi, Phạm Lê Khắc Tùng đã tự khắc phục nhiều sự cố và sửa chữa hư hỏng của máy in, máy chuyên dùng trong công ty; nhờ vậy đã giảm bớt những lần phải nhờ thợ kỹ thuật từ thành phố Hồ Chí Minh về sửa chữa, với chi phí cao, tốn kém cho công ty. Năm 2010, anh ra mắt Hội đồng sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công ty, với sáng kiến đóng mắt ngỗng bằng phương pháp ép pen thủy lực thay phương pháp thủ công, góp phần giảm nhân lực và rút ngắn thời gian hoàn thành công việc. Sáng kiến đã giúp công ty giảm chi phí về tài chính và được Hội đồng sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công ty cấp giấy chứng nhận.

Bên cạnh đó, Phạm Lê Khắc Tùng còn tích cực tham gia nhiều hoạt động phong trào do công đoàn và chi đoàn phát động, góp phần thúc đẩy các phong trào tại đơn vị ngày càng lớn mạnh. Niềm vui cũng đã đến với Tùng, anh vinh dự được Chi bộ Đảng của công ty bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng. Năm 2008, 2009, anh được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen, với thành tích hoàn thành xuất sắc trong công tác công đoàn. Năm 2010, trong đợt phát động thi đua chào mừng Cách mạng Tháng Tám, anh được CĐCS của đơn vị tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc công tác công đoàn. Năm 2009 và 2010, Hội đồng thi đua của công ty công nhận anh đạt chiến sĩ thi đua cơ sở. Phạm Lê Khắc Tùng cho rằng, thành công bước đầu đạt được là nguồn động viên lớn để anh tiếp tục phấn đấu nhiều hơn trong công việc, cùng tập thể công nhân lao động góp phần vào sự phát triển của công ty.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN