Hội Cựu chiến binh các cấp tiếp tục vận động giúp hội viên nghèo

19/08/2012 - 16:37

Đồng chí Nguyễn Trung Trực - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2012, Hội CCB từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức cho hội viên học tập quán triệt các Nghị quyết của hội nghị TW3, Hội nghị TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết 03, 04 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới (NTM) và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kết quả đã có 96,36% cán bộ, hội viên tham gia học tập.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội CCB cấp tỉnh và tiến tới Đại hội Hội CCB cấp toàn quốc. Trong công tác tham gia phong trào xây dựng NTM, các cấp hội đã tham gia xây dựng 19.658m đường giao thông, trong đó tham gia xây dựng 14 cầu bê-tông, tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng; vận động xây dựng 178 căn nhà nghĩa tình đồng đội, tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng; phối hợp với Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư mở 40 lớp khuyến nông giúp cho 661 hội viên có thêm kiến thức để áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình. Vận động xây dựng quỹ tình thương đồng đội, trên 6 tỷ đồng; vận động nhiều tổ chức, cá nhân thăm, tặng 1.662 suất quà cho CCB nghèo, tổng trị giá gần 441 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, học tập các nghị quyết, tổ chức Đại hội Hội CCB cấp tỉnh, phối hợp với các cơ quan quân sự tổ chức triển khai Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ ở Campuchia, giúp bạn Lào. Tiếp tục vận động xây dựng hoàn thành 500 nhà nghĩa tình đồng đội cho thương binh và thân nhân liệt sĩ. Chỉ đạo cho Hội các cấp tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng NTM, nhất là tại 25 xã điểm.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích