Hội nghị châu Á - Thái Bình Dương về tài chính công, chính sách xã hội và trẻ em

25/09/2012 - 09:09
Hội nghị châu Á - Thái Bình Dương về tài chính công, chính sách xã hội và trẻ em.

Hội nghị châu Á - Thái Bình Dương về tài chính công, chính sách xã hội và trẻ em do Bộ Tài chính và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp tổ chức đã khai mạc ngày 24-9 tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có đại diện của chính phủ 17 nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hội nghị này nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các nhà hoạch định chính sách tài chính công và chính sách xã hội ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, qua đó xác định sự đầu tư có chất lượng vào trẻ em nhằm làm giảm sự chênh lệch và trang bị cho xã hội những điều cần thiết để tiến tới một tương lai phồn thịnh.

Hội nghị thảo luận về cách thức để các chính sách về tài chính và xã hội giữ vững sự phát triển trong môi trường kinh tế xã hội thế giới nhiều bất ổn hiện tại và làm giảm đi các khoảng cách ngày càng gia tăng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Vương Đình Huệ khẳng định: Chính phủ Việt Nam rất chú trọng tới chính sách an sinh xã hội nói chung và chính sách hỗ trợ cho trẻ em nói riêng. Tuy nhiên, biến động kinh tế toàn cầu đang đe dọa sự bền vững tài chính của các chính sách xã hội hiện tại về bảo vệ trẻ em và thúc đẩy bình đẳng. Mặc dù một số chính sách ưu đãi xã hội đã được thông qua hoặc được củng cố trong những năm gần đây nhưng nhiệm vụ bảo vệ trẻ em từ cuộc khủng hoảng và giảm bất bình đẳng vẫn chưa được thực hiện toàn diện.

“Sự chênh lệch kéo theo cái giá phải trả – đó chính là cái giá phải trả cho trẻ em, cho gia đình, cho xã hội và quốc gia” – Ông Dan Toole, Giám đốc Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của UNICEF nhấn mạnh: “Phát triển kinh tế và phát triển xã hội là không thể tách rời. Các chính sách kinh tế nhằm thúc đẩy việc chăm sóc con người thông qua cải thiện việc chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho người dân, nâng cao tiếp cận và cải thiện chất lượng giáo dục và phòng tránh ngược đãi trẻ em, góp phần quan trọng vào việc cải thiện tình hình tài chính của các quốc gia”.

Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế khu vực trong hơn hai thập kỷ qua đã giúp đưa hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo. Các chỉ số xã hội cơ bản cũng cho thấy một sự tiến bộ đáng kể. Tính từ năm 1990, tỉ lệ tử vong trẻ em đã giảm 68% và đa số các trẻ em trong khu vực được đi học tiểu học.

Những thành tựu đạt được thật đáng khen ngợi, tuy nhiên cũng tiềm ẩn sự chênh lệch ở nhiều nước và có hàng triệu người vẫn còn sống trong cảnh nghèo đói. Các số liệu cho thấy còn rất nhiều gia đình trong khu vực không được hưởng lợi từ các thành tựu mới đạt được về kinh tế và xã hội. Họ không được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục vì các lý do như nghèo, sống ở vùng xa xôi hẻo lánh, là người di cư hoặc là người dân tộc thiểu số...

Thông qua diễn đàn lần này, Hội nghị sẽ mở ra một cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Việt Nam với UNICEF và các quốc gia thành viên trong tương lai.

Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 26-9-2012.

Nguồn ĐCS

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN