Cán bộ quản lý các trường THPT trong tỉnh tham gia hội nghị tập huấn.
Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng và Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT phổ biến các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về kỳ thi. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh những nội dung mới, cần lưu ý trong chuẩn bị và tổ chức kỳ thi.
Nổi bật, trong công tác coi thi, cán bộ coi thi phải thông báo rõ thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ tối mật đối với đề thi của các bài thi, môn thi chỉ kết thúc khi hết thời gian làm bài của bài thi, môn thi trắc nghiệm và hết hai phần ba (2/3) thời gian làm bài của bài thi tự luận. Mọi hành vi cung cấp, tiết lộ đề thi trong thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ tối mật đối với đề thi đều bị coi là làm lộ bí mật nhà nước và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí.
Thời gian thi và các móc thời gian quan trọng chuẩn bị kỳ thi năm nay có sớm hơn so với mọi năm. Cụ thể, từ ngày 26 đến 30-4-2023, thí sinh bắt đầu thực hiện đăng ký dự thi thử trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Ngày 4 đến 13-5-2023, thi sinh đăng ký dự thi chính thức. Ngày 27 đến ngày 30-6-2023, hội đồng tổ chức coi thi. 8 giờ ngày 18-7-2023 công bố kết quả thi.
Ngoài ra, hội nghị tập huấn cũng thông tin về công tác tuyển sinh đại học năm 2023. Cán bộ công nghệ thông tin thuộc Sở GD&ĐT cũng hướng dẫn việc cập nhật các dữ liệu liên quan kỳ thi để đảm bảo thông tin thí sinh, các dữ liệu hệ thống thật chính xác tránh làm ảnh hưởng kết quả kỳ thi của các em học sinh.
Giám đốc Sở GD&ĐT La Thị Thúy chỉ đạo tại hội nghị tập huấn.
Giám đốc Sở GD&ĐT La Thị Thúy lưu ý trong tổ chức kỳ thi có 4 khâu quan trọng gồm: Khâu chuẩn bị, khâu sao in, khâu tổ chức thi và công tác chấm thi. Bất kỳ khâu nào sơ suất thì kỳ thi sẽ không thành công, do đó các trường quan tâm công tác chuẩn bị. Các trường sở tại quan tâm công tác vệ sinh khuôn viên trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ trước kỳ thi. Lãnh đạo các trường quán triệt giáo viên nhà trường nhiệm vụ coi thi là nhiệm vụ của giáo viên. Năm nay chỉ những trường hợp đặc biệt mới giải quyết không tham gia công tác thi nhằm hạn chế việc tận dụng giáo viên THCS làm nhiệm vụ coi thi.
“Lãnh đạo các trường nghiên cứu thật kỹ các điểm mới, nội dung được điều chỉnh trong quy chế để triển khai lại cán bộ, giáo viên, học sinh của trường. Trong đó, bám sát các mốc thời gian trong lịch công tác thi. Đặc biệt quán triệt phương châm “4 đúng, 3 không” của Bộ GD&ĐT trong tổ chức kỳ thi để nhắc nhở giáo viên trường thực hiện nghiêm túc”, Giám đốc Sở GD&ĐT La Thị Thúy lưu ý.
Được biết, phương châm “4 đúng, 3 không” của Bộ GD&ĐT là đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng, đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm (kịp thời) xử lý những sự cố, tình huống bất thường. “3 không”, gồm: Không lơ là, chủ quan; không tự ý xử lý những tình huống bất thường; không căng cứng, áp lực thái quá.
Tin, ảnh: Phan Hân