Hội nghị thượng đỉnh Qatar: khẳng định muốn hòa bình với Iran

05/12/2007 - 09:38

Tổng thống Iran (phải) và Vua Abdullah của Ảrập Xê-út. Ảnh AFP.

Lãnh đạo của các nước vùng Vịnh đã khẳng định lại mong muốn về một giải pháp hòa bình cho sự tranh cãi liên quan tới các tham vọng hạt nhân của Iran, tại lễ bế mạc hội nghị thượng đỉnh của họ tại Qatar hôm 4/12.

Tuyên bố chung của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) cho biết tổ chức này sẽ xem xét đề xuất của Tổng thống Iran về việc thắt chặt các mối quan hệ về an ninh và kinh tế. Tuy nhiên, tuyên bố không đề cập tới đánh giá của tình báo Mỹ liên quan tới việc Iran đã ngừng chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Tuyên bố chung cũng nói rằng các nước thành viên GCC sẽ thiết lập một thị trường chung vào năm 2008 và một liên minh tiền tệ vào năm 2010. ’’Thị trường chung vùng Vịnh nhằm tạo ra một thị trường, gia tăng hiệu quả sản xuất và sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có, cải thiện vị thế đàm phán của sáu quốc gia thành viên tại các diễn đàn kinh tế quốc tế’’. Công dân của sáu nước sẽ có quyền kinh doanh và cư trú bình đẳng tại mọi quốc gia thuộc GCC.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo vùng Vịnh không đề cập tới vấn đề mà các thị trường tài chính quốc tế quan tâm nhất - liệu các nước vùng Vịnh có ngừng gắn đồng tiền của họ với đồng đôla Mỹ hay không. Sau khi hội nghị kết thúc, Thủ tướng Qatar cho biết chính sách hiện giờ của GCC vẫn là gắn đồng tiền của họ với đồng tiền Mỹ. Những chính sách như vậy có thể góp phần duy trì sự ổn định tài chính song sự sụt giảm gần đây của đồng đôla tại các thị trường tiền tệ đã gây khó khăn cho các nước vùng Vịnh.

Qatar, nước đăng cai hội nghị, đã hoan nghênh những đề xuất của Tổng thống Iran về tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế giữa Iran và GCC. Ông Mahmoud Ahmadinejad là Tổng thống Iran đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh GCC. Hội đồng vùng Vịnh gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ảrập Xê-út và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, được thành lập vào năm 1980.

Liên quan tới vấn đề hạt nhân của Iran, Tổng thống Mỹ hôm 4/12 tuyên bố Iran vẫn là một mối đe dọa đối với thế giới mặc dù thông tin tình báo cho rằng nước này có lẽ đã ngừng chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông Bush cho biết báo cáo tình báo hôm 3/12 là một ''tín hiệu cảnh báo'' và ông vẫn không thay đổi quan điểm của ông rằng một Iran hạt nhân sẽ là mối nguy đối với thế giới.

Ông Bush nhấn mạnh Iran vẫn đang cố làm giàu uranium và có thể tái khởi động chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân của nước này.

Theo VietNamNet

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN