|
Các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Đức và Pháp ấn định thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh về cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine vào ngày 11-2 tới, tại Minsk (Belarus). (Ảnh: NHK) |
Các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Đức và Pháp vừa đi đến thống nhất về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Minsk của Belarus vào ngày 11-2 tới nhằm thảo luận về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine.
Thỏa thuận trên đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Petro Poroschenko, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đưa ra trong cuộc điện đàm ngày 8-2. Nội dung chính của cuộc điện đàm này là các cuộc giao tranh chưa có hồi kết giữa quân đội chính phủ và lực lượng bán quân sự tại miền Đông Ukraine.
Trong một tuyên bố đưa ra sau cuộc điện đàm ngày 8-2, Chính phủ Đức đã xác nhận thông tin trên khi cho biết, lãnh đạo 4 nước đã nhất trí sẽ thu xếp một cuộc gặp gỡ tại Belarus vào ngày 11-2 tới nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine.
Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Ukraine cũng ra thông báo cho biết, các nhà lãnh đạo của Nga, Đức, Pháp và Ukraine đều hy vọng rằng những nỗ lực tại hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra tại Belarus sẽ dẫn tới một lệnh ngừng bắn “vô điều kiện và nhanh chóng” giữa các phe phái xung đột tại miền Đông Ukraine.
Về phía Tổng thống Putin nêu rõ, hội nghị thượng đỉnh 4 bên này sẽ diễn ra theo đúng dự kiến nếu như lãnh đạo các nước đi đến nhất trí chung về một số vấn đề đã được thảo luận tới trong thời gian gần đây.
Theo số liệu thống kê mới nhất của Liên hợp quốc, chiến sự bùng phát tại miền Đông Ukraine từ trung tuần tháng 4/2014 cho tới nay đã khiến ít nhất 5.000 người thiệt mạng. Phát biểu tại Hội thảo an ninh Munich (Đức), ngày 7/2, Tổng thống Ukraine Petro Poroschenko cũng đưa ra số liệu thống kê cho biết: “Số binh lính Ukraine bị thiệt mạng trong các cuộc giao tranh hiện đã lên tới 1.432 người. Trong khi đó, chiến sự tiếp diễn (tại Đông Ukraine) từ tháng 4/2014 cho tới nay đã khiến khoảng 5.638 người phải bỏ mạng và cứ mỗi ngày trôi qua, số thường dân bị thiệt mạng lại không ngừng gia tăng”. Tuy nhiên, vào cuối tuần trước, tờ Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) lại dẫn một nguồn tin tình báo Đức cho biết, số người bị thiệt mạng thực tế trong cuộc nội chiến tại Ukraine hiện đã lên tới 50.000 người (gồm cả thường dân và các phe phái xung đột tại miền Đông Ukraine) – tức là cao gần gấp 10 lần so với số liệu thống kê chính thức của Liên hợp quốc và số liệu báo cáo của chính quyền Kiev.
Cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đã kéo dài gần 1 năm qua, và cho tới nay chưa ai có thể đưa ra số liệu thống kê chính xác về số người bị thương vong cũng như những nỗi thống khổ mà người dân tại khu vực này đang phải gánh chịu. Tuy nhiên, có một thực tế không thể phủ nhận rằng, chiến sự càng kéo dài thì những thiệt hại về người và của đối với người dân tại miền Đông Ukraine lại càng thêm chồng chất. Chính vì thế, những nỗ lực hòa giải trung gian của cộng đồng quốc tế đang đóng một vai trò “khẩn thiết” trong việc đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine, trước khi tình hình chiến sự tại khu vực này bị trượt sang một “ngã rẽ” khác nguy hiểm hơn trong những ngày tới./.