Hội Nông dân Chợ Lách với nhiều phong trào thiết thực

24/03/2013 - 09:07

Hội Nông dân huyện Chợ Lách hiện có 21.515 hội viên thuộc 20.067 hộ, chiếm 86,5% số hộ nông nghiệp. Trong năm 2012, Hội Nông dân huyện phát động nhiều phong trào thi đua trong tổ chức hội và hội viên mang lại hiệu quả thiết thực.

Một trong những phong trào đó là phong trào nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Với phong trào này, qua vận động của các cấp hội, có 20.394 hộ nông nghiệp đăng ký, bình xét các cấp được 12.947 hộ đạt, chiếm tỷ lệ 64,5%.

Ông Nguyễn Văn Khâm - Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết, năm 2013, trọng tâm của phong trào nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo và làm giàu chính đáng và vận động hội viên nông dân liên kết trong sản xuất kinh doanh. Đến nay, toàn huyện có 84 tổ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với hơn 2.790 thành viên. Qua công tác tuyên truyền, vận động và kết quả hoạt động của các tổ liên kết sản xuất thời gian qua, người dân nhận thấy rõ những thuận lợi khi liên kết để sản xuất và tự giác tham gia. Nhấn mạnh về những lợi thế khi liên kết sản xuất trong nông nghiệp, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhấn  mạnh, trước mắt là bà con có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thuận lợi trong việc phòng và xử lý sâu bệnh nhằm tăng năng suất, hiệu quả trong sản xuất. Đồng thời, qua tổ liên kết, nhà nông có điều kiện mua được vật tư nông nghiệp với giá sỉ và dễ tìm đầu ra cho sản phẩm khi vào vụ thu hoạch.

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, giải thích về những thuận lợi khi liên kết sản xuất và vận động người dân tham gia, tổ chức Hội còn triển khai những việc làm cụ thể, hỗ trợ cho người nông dân như vận động quỹ hỗ trợ nông dân được trên 46,3 triệu đồng, nâng tổng quỹ lên gần 392,5 triệu đồng, cho 132 hộ vay; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 6.711 hộ vay với số tiền trên 51,1 tỷ đồng. Các cấp Hội trong huyện đặc biệt quan tâm đến công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Trong năm 2012, các cấp hội đã phối hợp với các viện, trường, trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật, các công ty phân bón, thuốc trừ sâu… tổ chức 236 lớp tập huấn và hội thảo với nhiều chuyên đề về trồng trọt, chăn nuôi, với 7.588 lượt người tham gia; vận động những hộ khá, giàu giúp đỡ hộ nghèo vượt khó thông qua việc hỗ trợ hàng chục ngàn cây giống, hoa kiểng; vận động các công ty phân bón bán phân bón trả chậm cho nông dân.

Bên cạnh đó, phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới được xác định là một trong ba phong trào lớn của Hội Nông dân huyện. Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết, trong phong trào này, việc làm cụ thể và đạt kết quả cao nhất là vận động người dân tham gia xây dựng giao thông nông thôn (GTNT). Năm qua, các cấp Hội đã vận động nhân dân đóng góp sửa chữa, nâng cấp và xây mới 38,57km đường bê-tông, với số tiền trên 3,8 tỷ đồng cùng 4.777 ngày công lao động; xây dựng mới 16 cầu nông thôn với số tiền là 2,9 tỷ đồng; tự nguyện đóng góp đắp đê bao được 36,5km…

Đặc biệt, đối với Sơn Định - một trong 5 xã điểm của tỉnh về xây dựng nông thôn mới đến năm 2013, nhiều công trình GTNT đang được triển khai và có sự đóng góp rất lớn của người dân. Ngay trong những tháng đầu năm 2013, xã đã khởi công nhiều công trình GTNT, với tổng chiều dài khoảng 7,5km, kinh phí xây lắp khoảng 7,5 tỷ đồng, người dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc nơi công trình đi qua. Ông Lý Tấn Phương - Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Định cho biết, công tác vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới mà cụ thể là tham gia xây dựng GTNT đã được tổ chức thực hiện bài bản, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đa số bà con. Một số công trình lộ bê-tông trọng điểm như: đoạn cầu Đình - cầu Út Khoe dài 1.500m, mặt lộ 3,5m; đoạn cầu Đình - cầu Xã dài 1km, mặt lộ 3m; đoạn cầu Cái Mít - lộ Mới dài 2km, mặt lộ 3m hiện đang thi công khá thuận lợi. Đây là những công trình vừa thiết thực thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, vừa là công trình thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh, dự kiến tổ chức trong tháng 4-2013.

Nơi công trình nâng cấp lộ bê-tông đoạn cầu Đình - cầu Xã thuộc ấp Sơn Phụng (Sơn Định), không khí thi công đang rất khẩn trương. Đoạn này trước đây là đường bê-tông rộng 1,8m, giờ được mở ra 3m. Bà Trần Thị Bé Ba, một người dân hiến đất và hoa màu để mở rộng lộ thể hiện sự đồng thuận cao của mình: “Mở rộng đường sá sẽ thuận lợi cho việc giao thương của bà con trong xóm ấp. Mỗi người cùng góp một phần nhỏ cùng với Nhà nước đầu tư làm cho bộ mặt nông thôn thành khoảnh hơn, tôi rất tán thành”.

Kết quả đạt được từ các phong trào của Hội Nông dân trong năm 2012 và những tháng đầu năm 2013 như đã nêu trên đã thực sự tạo được động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn, góp phần thiết thực vào tiến trình xây dựng thành công huyện văn hóa và quá trình xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Chợ Lách. Về phương hướng phong trào nông dân năm 2013, ông Nguyễn Văn Khâm cho biết, Huyện Hội tiếp tục thực hiện 3 phong trào: nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; nông dân xây dựng nông thôn mới; nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh. Về giải pháp, phần việc cụ thể, các cấp hội sẽ tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất; vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới về giao thông nông thôn, cơ cấu lao động, xây dựng hệ thống chính trị.

Thành Mãi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN