
Tham quan mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của Câu lạc bộ Tỷ phú huyện Thạnh Phú tại xã Thạnh Hải.
Hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi
Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật là một trong những giải pháp quan trọng giúp phong trào phát triển tốt. Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Văn Bàn cho rằng, hội các cấp phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên mở các lớp chuyển giao khoa học, kỹ thuật giúp ND nắm vững các quy trình kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi phát triển sản xuất và hướng dẫn ND tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất có hiệu quả trong và ngoài tỉnh như: Tham quan mô hình trồng bưởi hữu cơ ở Bình Dương; mô hình trồng sầu riêng ở Thái Lan, mô hình nuôi bò sữa ở Tây Ninh, mô hình nuôi tôm công nghệ cao, mô hình trồng sầu riêng sạch... Phối hợp mở các lớp tập huấn, hội thảo cho ND với các chuyên đề kỹ thuật: nuôi tôm công nghệ cao, cá, chăn nuôi bò, gà, heo; kỹ thuật trồng lúa, dừa, hoa, kiểng, rau an toàn, cây ăn trái, các lớp tập huấn kiến thức về VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, kinh tế tuần hoàn. Sau tập huấn, nhiều hộ ND mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.
Để tạo điều kiện cho ND có vốn đầu tư phát triển sản xuất, HND tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ ND, đến nay, tổng nguồn vốn tỉnh, huyện, xã quản lý 43,377 tỷ đồng, thường xuyên giải ngân trên 90% nguồn vốn hiện có, các hộ tham gia mô hình phát huy hiệu quả của nguồn vốn vay, sử dụng đúng mục đích, tăng thu nhập. Phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn, tạo điều kiện hỗ trợ vốn vay cho ND, các hộ vay phát huy hiệu quả nguồn vốn và sử dụng đúng mục đích, phát triển sản xuất có hiệu quả. Các cấp hội triển khai thực hiện các dự án, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. 100% HND cơ sở đã chủ động và tích cực phối hợp đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, tư vấn cho HV, ND, giúp HV, ND có điều kiện để phát triển sản xuất. Các cấp hội tích cực phối hợp, liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp bảo lãnh, trợ giá, cung cấp phân bón, cây giống, con giống trả chậm đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, trị giá trên 21 tỷ đồng; cung cấp, chuyển giao 80 tấn thức ăn tôm, thức ăn gia súc, gia cầm; 2.870 tấn phân hữu cơ, vi sinh. Liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ký kết, hợp tác bao tiêu đầu vào và đầu ra xây dựng chuỗi giá trị cho các sản phẩm NN của tỉnh.
Xây dựng và nhân rộng mô hình
Thực hiện phương châm: Học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình”, các cấp hội tập trung chọn xây dựng mô hình điểm để nhân rộng trên các sản phẩm NN chủ lực của tỉnh. Xuất phát từ nhu cầu của những ND sản xuất, kinh doanh giỏi có thu nhập từ 1 tỷ đồng trở lên, năm 2018, HND tỉnh nhận thấy cần phải tạo ra một mô hình, một cách tập hợp mới để giúp những ND này có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, liên kết, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, tiêu thụ cũng như thông qua đây có điều kiện để nhân rộng mô hình cho nhiều người làm theo. Từ đó, Ban Thường vụ HND tỉnh xin ý kiến Tỉnh ủy thành lập Câu lạc bộ (CLB) ND tỷ phú tỉnh. CLB được thành lập bước đầu có 20 thành viên. Qua thời gian hoạt động cho thấy, đây là 1 mô hình có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của những ND tham gia vào CLB, từ đó làm cho nhiều mô hình hay, cách làm tốt được phát triển và nhân rộng. Đến nay, toàn tỉnh đã nhân rộng và thành lập được 10 CLB với 390 thành viên.
Mô hình nuôi tôm biển công nghệ cao trong thời gian qua mang lại nhiều lợi nhuận cho ND. Để kịp thời nhân rộng mô hình, trong những năm qua, HND tỉnh kết hợp với ngành NN tích cực tuyên truyền, hướng dẫn ND 3 huyện biển đầu tư phát triển mô hình này. Qua vận động, nhiều mô hình có thu nhập hàng chục tỷ đồng xuất hiện ngày càng nhiều như: Mô hình của ông Lê Văn Sấm (50 tỷ đồng/năm); mô hình ông Đặng Văn Bảy (35 tỷ đồng/năm); mô hình ông Nguyễn Minh Nhủ (15 tỷ đồng/năm). Cũng từ những mô hình này đã nhân rộng ra 3.036ha.
Ngoài ra, mô hình trồng cây ăn trái và sản xuất cây giống, hoa kiểng cũng được phát triển và nhân rộng như: Mô hình trồng bưởi của ông Huỳnh Văn Quận (2,5 tỷ đồng/năm); mô hình trồng nhãn của ông Nguyễn Văn Thanh (3 tỷ đồng/năm); mô hình trồng sầu riêng của ông Trần Hoàng Quân (4 tỷ đồng/năm; mô hình trồng mai của ông Huỳnh Thanh Tâm (6 tỷ đồng/năm); mô hình cây giống của ông Đặng Văn Mi (6 tỷ đồng/năm). Từ hiệu quả của các mô hình đã được hội các cấp tổ chức nhân rộng ra cho 1.789 ND khác học làm theo.
Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Văn Bàn cho biết: Trong 3 năm qua, HND các cấp tập trung tìm nhiều giải pháp, cách làm mới hỗ trợ ND và phát động cán bộ, HV ND thi đua “Đồng khởi mới” phát triển phong trào ND sản xuất, kinh doanh giỏi. Từ phong trào này, nhiều mô hình hiệu quả được triển khai và nhân rộng. Nhiều hộ ND nghèo đã vươn lên thoát nghèo bền vững; hộ khá, giàu ngày càng tăng. Nhiều hộ tích cực tham gia củng cố và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong NN, nông thôn. Phong trào đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đóng góp tích cực vào việc thực hiện chương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế xuất hiện, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, ngày càng khẳng định vai trò trung tâm nòng cốt của hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới.
“Qua 3 năm, tổng số lượt hộ ND đăng ký danh hiệu ND sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp là 339 ngàn lượt hộ, bình quân đạt 67,6% so với hộ NN, tăng 2,6%. Tổng số lượt hộ ND đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp chưa đến thời gian bình xét là 146.547 lượt hộ, chiếm tỷ lệ 52,68% so với hộ đăng ký, tăng 2,68%, đặc biệt hộ đạt ND sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương đạt 3,5%, cấp tỉnh đạt 21%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra”.
(Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn)
|
Bài, ảnh: Huyền Thu