 |
Ớt trái vụ có giá trị kinh tế cao. |
Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh phối hợp với Hội Nông dân xã An Hòa Tây (Ba Tri) tổ chức hội thảo đánh giá giống ớt trong vụ Hè - Thu 2012. Có trên 20 nông dân thuộc hai xã An Hòa Tây và Tân Thủy tham dự.
Mô hình trình diễn trồng ớt vụ Hè - Thu năm 2012 được thực hiện trên diện tích 600m2 của hộ ông Lê Văn Định (xã An Hòa Tây). Có 3 loại giống được trồng thử nghiệm, gồm: ớt hiểm lai F1 số 1, ớt hiểm lai F1 Demon và ớt sừng vàng Châu Phi. Đây là 3 giống ớt có cây phát triển mạnh, dễ trồng, kháng bệnh thán thư, đậu trái nhiều, trái màu đỏ tươi, rất cay và cho năng suất cao. Trong điều kiện thuận lợi và được chăm sóc tốt, giống ớt sừng Châu Phi có thể cho năng suất đạt 50 tấn/ha. Riêng hai loại: ớt hiểm lai F1 số 1 và F1 Demon cho năng suất từ 25 đến 30 tấn/ha. Đặc biệt, qua mô hình trình diễn cho thấy, cả 3 giống ớt này đều không bị thối trái và rụng trái non (hai loại bệnh thường gặp khi trồng ớt trong vụ Hè - Thu).
Được biết, mỗi năm vào vụ Hè - Thu, cây ớt rất khó trồng, nên có giá thành khá cao. Hiện tại, giá ớt hiểm là 32.000 đồng/kg, ớt sừng là 15.000 đồng/kg. Chính vì vậy, trồng được cây ớt vào mùa nghịch sẽ cho hiệu quả kinh tế rất cao. Tại buổi hội thảo, nông dân đánh giá cao cả ba giống ớt, trong đó giống ớt sừng vàng Châu Phi được đánh giá cao nhất.