Hội thảo góp ý Bộ luật Lao động (sửa đổi)

17/07/2019 - 07:12

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 16-7-2019, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các tỉnh, người lao động, người sử dụng lao động, các cơ quan tổ chức có liên quan vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Đại biểu tập trung thảo luận các nội dung: về hợp đồng lao động và mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động; mở rộng khung thỏa thuận về thời gian làm thêm tối đa; tiền lương; điều chỉnh tuổi nghỉ hưu; thương lượng tập thể; giải quyết tranh chấp lao động và đình công; tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; những quy định riêng đối với lao động nữ và bổ sung 1 ngày nghỉ lễ (Ngày Thương binh - liệt sĩ 27-7)…

Phát biểu tại hội thảo, ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và ông Bùi Sỹ Lợi - Phó chủ nhiệm Ủy Ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng của các đại biểu, để điều chỉnh, sửa đổi dự thảo Bộ luật Lao động phù hợp, sát với thực tiễn và trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 sắp tới.

Tin, ảnh: Hồng Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN