Hội thảo khởi động Dự án “Sổ tay bảo vệ sân chim Vàm Hồ”

01/12/2010 - 07:54
Đại diện Ban điều hành dự án cùng đại diện UBND huyện Ba Tri, xã Tân Mỹ và nhà tài trợ ký cam kết thực hiện dự án.

Tuần qua, nhóm sáng tạo trẻ thuộc Phòng Nghiên cứu Trường Cao đẳng Bến Tre đã phối hợp với xã Tân Mỹ (Ba Tri) tổ chức hội thảo khởi động Dự án “Sổ tay bảo vệ sân chim Vàm Hồ”. Đến dự có đại diện Trường Cao đẳng Bến Tre, Sở KH&CN, Chi cục Bảo vệ môi trường và một số ngành, cá nhân có liên quan; phía nhà tài trợ có bà Kate Anderson, quốc tịch Anh và ông Adrews Currie, quốc tịch Úc.

Theo nội dung buổi hội thảo, sân chim Vàm Hồ thuộc xã Tân Mỹ là một trong những sân chim lớn ở ĐBSCL. Ngành du lịch Bến Tre trước đây đã từng đầu tư một phần sân chim này gắn với xây dựng một khu du lịch sinh thái. Tuy nhiên, công trình này không được triển khai đúng như mong đợi. Kể từ khi ngành du lịch không còn đầu tư vào nơi đây, đến nay, đã qua nhiều năm sân chim Vàm Hồ vẫn chưa được các ngành, các cấp quan tâm đầu tư đúng mức. Dự án “Sổ tay bảo vệ sân chim Vàm Hồ” là dự án đầu tiên được thực hiện, nhằm nghiên cứu các loài chim đang cư trú, vận động người dân bảo vệ môi trường sân chim và tham gia việc ghi chép diễn biến sinh sống của từng loài chim. Tại buổi hội thảo, có nhiều ý kiến đánh giá cao sân chim Vàm Hồ, xem đây là địa điểm lý tưởng cho các loài chim và thực vật phát triển. Sân chim là cảnh quan độc đáo, là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô giá của tỉnh nên rất cần được bảo vệ. Hoạt động của dự án kéo dài trong một năm, với những nội dung hoạt động: khảo sát thực địa, hội thảo, mở các lớp tập huấn cho nông dân xã Tân Mỹ; in và phát hành sổ tay khi dự án kết thúc. Tổng kinh phí thực hiện dự án trên 175 triệu đồng, do bà Kate Anderson  và ông Adrews Currie tài trợ.

Tin, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN