Hội thảo phát triển cây có múi trên vùng đất nhiễm mặn

18/12/2018 - 14:34

Đại biểu nêu các vấn đề nông dân quan tâm trao đổi tại hội thảo.

Đại biểu nêu các vấn đề nông dân quan tâm trao đổi tại hội thảo.

Sáng 18-12-2018, Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bến Tre tổ chức hội thảo khoa học phát triển cây có múi trên vùng đất nhiễm mặn.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huỳnh Quang Đức cùng 30 đại biểu đại diện Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trạm Khuyến nông huyện, UBND và Hội Nông dân 6 xã thuộc các huyện: Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại, 1 hợp tác xã và 1 nông dân trồng bưởi tham dự.

Hội thảo đã dành thời gian phân tích, thảo luận nhiều khía cạnh về môi trường đất trong điều kiện biến đổi khí hậu, các giải pháp giúp cây trồng thích ứng.

Tại hội thảo, các diễn giả đã mang đến nhiều thông tin bổ ích, chủ yếu là các giải pháp phi công trình như: PGS.TS Trần Kim Tính (Đại học Cần Thơ) nêu những đặc tính xấu không nên xuất hiện trong vườn cây ăn trái, gồm: mặt đất bị phèn, những lỗi của nông dân khiến cây không sinh trưởng tốt như cải tạo đất ruộng thành vườn bằng kobe, giữ mực nước quá cao trong vườn…;  Phó viện trưởng Viện Cây ăn quả Võ Hữu Thoại cung cấp thông tin kỹ thuật canh tác cây có múi trên vùng đất bị nhiễm mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long; nguyên Chi cục phó Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ thông tin quản lý sâu bệnh.

Theo Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huỳnh Quang Đức, diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh khoảng 120 ngàn ha. Tỷ lệ đất nhiễm mặn rất cao, chủ yếu là nhiễm mặn thời kỳ trên 50 ngàn ha và nhiễm mặn sâu.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN