Hội thảo qui hoạch bảo tồn đa dạng sinh học vùng đồng bằng sông Cửu Long

10/03/2013 - 16:47

Ngày 8 và 9-3-2013, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý Dự án EBA, Quỹ Quốc tế bảo tồn thiên nhiên (WWF - Việt Nam) tổ chức Hội thảo tập huấn vùng bờ, lưu chuyển phù sa và đánh giá tác động của chúng trong quá trình qui hoạch bảo tồn đa dạng sinh học các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đại diện chuyên gia, các tổ chức quốc tế, các tỉnh ĐBSCL đến dự.

Hội thảo đã bàn luận nhiều vấn đề về thực trạng môi trường vùng ĐBSCL, tính ổn định và bền vững của vùng, các kiến thức cơ bản về địa mạo duyên hải, gắn kết vùng duyên hải với hệ thống sông, tác động của đập lên tính bền vững của các vùng đồng bằng, vùng duyên hải... Đặc biệt, hội thảo cũng bàn nhiều vấn đề khai thác bừa bãi cát sông làm ảnh hưởng sạt lở nghiêm trọng đến nhiều vùng đất ven sông, bãi bồi ven biển, khai thác cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, động vật quí hiếm, hoang dã.

Các đại biểu cũng đã đi khảo sát thực tế môi trường tại Sân chim Vàm Hồ, cống đập Ba Lai ở các huyện: Ba Tri, Bình Đại.

Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN