Hội thảo về chất dinh dưỡng nutragreen trên cây trồng

02/12/2008 - 08:41
Vườn ươm giống sầu riêng của ông Chín Bình (xã Vĩnh Thành, Chợ Lách).

Ngày 4-11-2008, Công ty  Lương thực tỉnh Tiền Giang, Xí nghiệp Lương thực Bến Tre phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Phòng NN&PTNT huyện Chợ Lách đã tổ chức buổi hội thảo về chất dinh dưỡng mới nutragreen trên cây trồng. Đến dự có gần 100 nông dân của các xã: Sơn Định, Vĩnh Bình và đông đảo cán bộ khoa học kỹ thuật, nhà khoa học.

Hội thảo được nghe ông Law. William- đại diện nhà cung cấp Hong Kong giới thiệu về hiệu quả của sản phẩm mới nutragreen trên cây trồng. Đây là chất dinh dưỡng được xem là đột phá của ngành hóa học nông nghiệp vừa cung cấp chất dinh dưỡng, vừa cung cấp năng lực tác động toàn diện đến sự phát triển của cây trồng. Hỗ trợ, làm tăng khả năng quang hợp, sức phát triển cho toàn bộ cây từ thân đến lá, rễ. Phục hồi cây trồng  nhanh, ức chế sâu bệnh. Là sản phẩm không độc hại cho cây trồng, rất thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, không độc hại, không có kích thích tố tăng trưởng, đem lại hiệu quả nổi trội về lượng và chất cho cây trồng, làm giá trị nông sản tăng lên từ 20-30%. Khi sử dụng có thể phun trên lá, đất. Sản phẩm đã thử nghiệm tại một số mô hình trên cây lúa, hoa màu, cây ăn trái ở Tiền Giang, Bến Tre và đã mang lại hiệu quả khả quan. Sau hội thảo, chúng tôi có dịp trở lại tham quan thử một số mô hình ở Chợ Lách và có một số ghi nhận bước đầu như sau:

Ông Võ Ngọc Sáng, ở ấp Tân Phú (Sơn Định) cho biết, ông có gốc mai vàng khá to, khi bứng về trồng, cây không phát triển mà ngày càng bị xuống, lá vàng đi. Sau khi thử nghiệm phun loại thuốc mới nầy, cây phát triển trở lại khá tốt, đâm chồi nhanh, xanh mượt. Thấy kết quả tốt, ông tiếp tục phun thêm trên các chậu mai chiếu thủy. Còn ông Nguyễn Chín Bình ở ấp Tây Lộc (Vĩnh Thành) chủ cơ sở sản xuất cây giống chất lượng cao và là điểm trình diễn kỹ thuật vườn ươm cây giống, cây ăn trái của Trung tâm Khuyến nông cho biết, ôâng đã sử dụng khá thành công loại nutragrren trên cả 3 loại cây trồng là tắc, sầu riêng và măng cụt. Trên cây tắc, ông đối chứng thử 2 chậu đang cho trái. Cây được phun chất này trái và lá cây xanh bóng hơn, màu trái rất đẹp, cây  rất sung sức. Trên cây sầu riêng mới tháp, ban đầu do sử dụng liều lượng cao nên cây bị sốc. Sau đó rút kinh nghiệm nên sử dụng liều lượng ít, cây phát triển mạnh, các chồi đâm lá nhanh hơn. Trên cây măng cụt, chúng tôi có dịp chứng kiến cây phun xịt nutragreen xanh mướt, lá bóng, các chồi lá, đọt non ra đồng loạt, đều đầu. Còn theo ông Huỳnh Quang Đức, cán bôỉ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông, ông và bạn bè đã áp dụng thử trên cây bưởi ở xã Thạnh Ngãi (Mỏ Cày) cho cây trồng bị bệnh xì mủ rất khó trị, sau khi phun cây khỏe mạnh trở lại nhanh. Hay trên cây sơ ri, do nước ngập, đất trũng, không phát triển, lá bị vàng sau khi phun xịt, trở lại xanh tốt.

Qua hội thảo, các đại biểu đều cho rằng n

Bài, ảnh: Lê Hữu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN