 |
Ông Trịnh Văn Y (bìa trái) trao quà cho đại diện các công ty đến từ Nhật Bản đã giới thiệu những công nghệ mới tại hội thảo. Ảnh: T. Thảo |
Ngày 29-9-2016, tại khách sạn Hàm Luông đã diễn ra hội thảo khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ về cáp dự ứng lực bọc Epoxy từng sợi đơn, neo đất vĩnh cửu loại phân tán tải trọng, dầm kết cấu phức hợp bê-tông dự ứng lực thép.
Hội thảo được thực hiện theo kế hoạch hợp tác về khoa học công nghệ năm
2016 giữa Hội Khoa học kỹ thuật (KHKT) cầu đường Việt Nam và Công ty Kurosawa
(Nhật Bản). Tham dự hội thảo có ông Ngô Thịnh Đức - Chủ tịch Hội KHKT cầu đường
Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre và 100 đại biểu đến
từ Hội KHKT cầu đường các tỉnh khu vực miền Đông, Tây Nam Bộ, một số trường đại
học…
Mục đích của hội thảo là tạo điều kiện cho các cán bộ
KHKT của các cơ quan, đơn vị, Hội KHKT cầu đường các tỉnh hoạt động chuyên
ngành về cầu đường tiếp cận, nắm bắt thông tin, áp dụng công nghệ mới, vật liệu
mới, kiến thức mới trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình cầu đường.
Ông Ngô Thịnh Đức cho biết, sở dĩ chọn Bến Tre để tổ chức
hội thảo vì tỉnh đã thực hiện thành công 2 công nghệ mới lần đầu tiên các kỹ
sư, công nhân Việt Nam thiết kế, thi công, giám sát, xây dựng thành công cầu Rạch
Miễu; lần đầu tiên sử dụng công nghệ đúc hẫng cân bằng cho nhịp 150m cầu Hàm
Luông và cũng lần đầu sử dụng cáp sợi đơn bọc Epoxy cho cầu Cổ Chiên.
Các đại biểu được nghe giới thiệu về các tính năng của
cáp DUL bọc Epoxy từng sợi đơn. Từng sợi đơn của tao cáp thường được bọc hoàn
toàn bằng nhựa Epoxy trên suốt chiều dài sợi, ngoài việc giữ được các tính năng
của cáp thường còn có độ bền ăn mòn và độ bền hóa chất tốt và vượt trội so với
cáp thường. Neo đất vĩnh cửu loại phân tán tải trọng, dầm kết cấu phức hợp
bê-tông dự ứng lực thép của Công ty Kurosawa (Nhật Bản) và công nghệ đóng cọc
tĩnh của Công ty Giken (Nhật Bản).
Trước đó, ngày 28-9-2016, các đại biểu đã đi tham quan cầu
Cổ Chiên và cầu Rạch Miễu.