 |
Hội thảo khoa học-thực tiễn với bàn về tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã diễn ra sáng 8/11, tại Hà Nội.
Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Nhân dân, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn quân sự phối hợp tổ chức.
Báo cáo đề dẫn Hội thảo, ông Đào Duy Quát, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu rõ tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc” là sự thể hiện những tư tưởng cơ bản và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Những tư tưởng này đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, then chốt thường xuyên của Đảng.
Vì vậy, theo ông Quát, việc nghiên cứu, nắm vững và thực hiện có hiệu quả những tư tưởng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự có ý nghĩa sâu xa trong xây dựng Đảng và về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong thời kỳ mới.
Hơn 60 báo cáo được gửi đến và trình bày tại hội thảo đã tập trung đi sâu tìm hiểu các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc"; phân tích và làm sáng tỏ giá trị, ý nghĩa đó đối với công cuộc đổi mới và cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.
Các tham luận "Dân là gốc-dân làm chủ - Vị trí trung tâm trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh" của nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu; "Sửa đổi lối làm việc, vấn đề luôn luôn mới" của nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Trọng Tân; "Sửa đổi lối làm việc - Những ấn tượng sâu sắc những năm đầu kháng chiến" của Thiếu tướng Lê Hồng Quang, đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu./.