Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá tình hình, kết quả sau một năm thực hiện chủ trương của Chính phủ về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện.
Từ tháng 1-2014, Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả, quản lý
107.324 lượt người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt 379
tỷ đồng. Mọi hoạt động của việc chi trả lương hưu qua hệ thống bưu điện đã ổn
định và đi vào nề nếp; mạng lưới chi trả được thiết lập đến 164/164 xã, phường,
thị trấn. Trong đó có 132 xã, phường, thị trấn tổ chức chi trả tại điểm bưu
điện, 26 xã, phường, thị trấn tổ chức chi trả tại UBND, nhà văn hóa xã, 6 xã tổ
chức chi trả đến địa chỉ người hưởng. Thực hiện đúng quy định về điểm chi trả
mới cách điểm chi trả cũ không quá 2km, tạo điều kiện thuận lợi cho người nhận
lương hưu và trợ cấp BHXH. Đội ngũ nhân viên làm công tác chi trả vui vẻ, nhiệt
tình, tác phong nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện
nhiệm vụ. Việc chi trả đúng thời gian quy định, đầy đủ, nhanh chóng. Một số đối
tượng già yếu, bệnh tật không thể đến nhận tiền, nhân viên bưu điện đến nhà
riêng để chi trả.
Tại hội nghị, các đại biểu nêu lên một số mặt còn hạn chế như:
một số xã có địa điểm chi trả chật hẹp; nhân viên bưu điện chi trả chưa am hiểu
nhiều về chế độ BHXH nên chưa giải đáp được thắc mắc cho người hưởng về chế độ
BHXH, bảo hiểm y tế; hướng dẫn các thủ tục giải quyết chế độ tuất từ trần, mai
táng phí không rõ ràng…
Lãnh đạo BHXH và Bưu điện tỉnh cho biết, thời gian tới, hai
bên tiếp tục trao đổi nghiệp vụ, mở các lớp tập huấn, để từng bước nâng cao
kiến thức nghiệp vụ cho nhân viên bưu điện, nhằm phục vụ đạt kết quả tốt hơn.