 |
Bà Phạm Thị Thanh Thảo trao bằng khen của UBND tỉnh cho bà Nguyễn Thị Diệu Hiền. |
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Ban quản lý Dự án Xây dựng khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi với rủi ro thảm họa và biến đổi khí hậu cho phụ nữ và nam giới (RADCC) tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình truyền thông giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong cộng đồng bằng phương pháp giáo dục hành động (PAOT).
Tham dự có bà Nguyễn Thị Diệu Hiền - điều phối viên Dự án OXFAM tại đồng bằng sông Cửu Long, đại diện lãnh đạo Hội LHPN 2 tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh, Hội LHPN 3 huyện biển và hơn 100 hộ dân tham gia dự án.
Trong 5 năm (2013 - 2017), 15 xã thuộc 3 huyện biển Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, với tổng số hơn 17,5 ngàn hộ đăng ký tham gia PAOT và đăng ký cải thiện năng lực gia đình trong ứng phó, phục hồi, thích nghi với rủi ro thảm họa và biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Dự án RADCC cũng đã phối hợp với Hội LHPN xây dựng 4 mô hình sinh kế hỗ trợ phụ nữ nghèo tại 2 huyện Ba Tri và Bình Đại, với kinh phí hơn 917 triệu đồng.
Bà Phạm Thị Thanh Thảo - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, tuy chương trình PAOT kết thúc nhưng thời gian tới, các chi hội, tổ hội phụ nữ các cấp… vẫn tiếp tục tuyên truyền, động viên, khuyến khích người dân tiếp tục đăng ký thực hiện thay đổi hành vi qua bản đăng ký cải thiện. Hàng tháng, mỗi tuyên truyền viên thăm ít nhất 10 hộ đã tham gia chương trình PAOT và tiếp tục duy trì các dự án sinh kế đang thực hiện. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh thực hiện một số giải pháp khác để những thành quả của chương trình, dự án lan rộng sang nhiều xã khác trên địa bàn tỉnh.