Từ đầu năm đến nay, khi Phòng khám Đa khoa Nhân Thiện của Hội bắt đầu hoạt động, Hội đã mời 3 đoàn y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh về tái khám cho các ca mổ tim trước đây và khám lọc bệnh tim cho 141 trường hợp; Hội hỗ trợ trên 192,3 triệu đồng. Nhờ khám lọc bệnh, Hội và các chi hội đưa đi mổ 36 ca bệnh tim, trong đó có 22 ca trẻ em, chi phí hơn 2,3 tỷ đồng. Hội mời đoàn y bác sĩ, sinh viên thiện nguyện của Trường Đại học Mercer (Hoa Kỳ) đến khám, điều trị xương khớp, làm chân giả trong 8 ngày. Đoàn đã lắp đặt chân giả cho 208 người, có 83 chân trên gối, 125 chân dưới gối. Mỗi người được gắn chân giả còn nhận 1 phần quà 300 ngàn đồng; trên 1.000 người được khám xương khớp và cấp thuốc điều trị; chi phí chung hơn 1,5 tỷ đồng.
Các bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Nhân Thiện về tận xã khám lọc bệnh mắt và hướng dẫn người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu mổ mắt, đặt thủy tinh thể nhân tạo cho 63 người. Chi hội BTBNN-NTT&TMC các huyện tự lực đưa 359 bệnh nhân lên Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện Điện Biên Phủ, Bệnh viện Việt Hàn mổ mắt, mổ cườm, chi phí hơn 2 tỷ đồng.
Nét mới nữa là Chi hội huyện Chợ Lách vận động Bệnh viện Quốc Anh - Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 70%, Hội BTBNN Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 30%, tổng số tiền hơn 190 triệu đồng để trị bệnh phụ khoa cho 8 chị. Tới đây, Chi hội huyện Chợ Lách có thể hỗ trợ các chi hội bạn đưa chị em đi điều trị, góp phần giúp các chị cải thiện sinh hoạt gia đình.
Chi hội Thành phố Bến Tre vận động Ngân hàng HD Bank, Siêu thị Coopmart thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hanwa Life VN tài trợ mua 3.297 thẻ bảo hiểm y tế cấp cho hộ cận nghèo với số tiền 614,2 triệu đồng, giúp các hộ này yên tâm lao động sản xuất, bớt lo lắng khi bị bệnh.
Các chi hội đã vận động các nhà tài trợ giúp tiền, tập vở, xe đạp, gạo, cấp 650 suất học bổng Nhân Thiện, tổng thành tiền gần 700 triệu đồng; cấp 49 căn nhà tình thương, mái ấm trái tim, 120 xe lăn, xe lắc, giúp bà con nghèo bị bệnh ngặt nghèo hoặc bị tai nạn giao thông 120 trường hợp, cấp 65 ngàn suất ăn cho người bệnh và người nuôi bệnh, khám điều trị cấp thuốc cho 8 ngàn người, chi phí gần 20 tỷ đồng.
Các chi hội vận động và thực hiện theo yêu cầu của các nhà tài trợ như khoan giếng nước ngọt, thăm bà con vùng kinh tế mới Đắk Lắk, lắp đèn đường, hỗ trợ áo quan và đồ tẩn liệm, xây cầu, cống, làm đường, tài trợ máy quay chỉ xơ dừa, chi phí tổng cộng hơn 1 tỷ đồng.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, toàn hệ thống Hội vận động giúp cho gia đình gặp khó khăn 27.195 phần quà gồm lương thực, nhu yếu phẩm, trị giá hơn 7,4 tỷ đồng.
Sau 2 cuộc tọa đàm về tổ chức và hoạt động của các phân hội do Hội tổ chức ở Thạnh Phú và Ba Tri, nhiều phân hội vươn lên hoạt động khá tốt. Phân hội Phật giáo ở Thạnh Phú vận động hơn 1 tỷ đồng, Phân hội xã Phú Nhuận vận động 1.035 triệu đồng, Phân hội xã Mỹ Thạnh An, Bình Phú (Thành phố Bến Tre) vận động trên 500 triệu đồng, Phân hội xã Long Thới, Chợ Lách vận động trên 600 triệu đồng.
Tính chung trong 6 tháng qua, các cấp Hội đã vận động, chăm sóc cho người nghèo số tiền hơn 36 tỷ đồng.
Ban Thường vụ Hội BTBNN-NTT&TMC thảo luận thống nhất đẩy mạnh vận động mổ tim, nhất là mổ tim cho người lớn tuổi, mổ mắt bằng máy Phaco ở Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu và đưa đi điều trị ở Thành phố Hồ Chí Minh; vận động tổ chức phát học bổng Nhân Thiện trước ngày nhập học 5-9-2014, cấp xe lăn cho người khuyết tật, sắp xếp tổ chức hoạt động ở Phòng khám Đa khoa Nhân Thiện ngày càng tốt hơn, khám mắt cho trẻ em, chú ý vệ sinh thực phẩm và chất lượng suất ăn cho bệnh nhân…