 |
| Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên |
Dự thảo đề án viện phí sửa đổi đã được
đăng tải rộng rãi lấy ý kiến. Dư luận rất lo lắng, bởi khi được áp dụng
chính sách theo hướng tăng chi phí điều trị này sẽ tác động lớn đến
người bệnh.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên khẳng định:
-
Áp dụng chính sách viện phí mới, số người được miễn - giảm viện phí ước
tính sẽ là khoảng 72% dân số. Như vậy, chỉ còn khoảng 28% dân số phải
trả viện phí để bù đắp chi phí KCB.
* Hiện nay chỉ
phải đóng một phần viện phí, rất nhiều người bệnh, đặc biệt là các ca
bệnh nặng đã không có khả năng chi trả. Vậy chính sách đóng đủ, thu đủ
có phải khiến người nghèo càng khó tiếp cận y tế?
-
Điểm cơ bản của đề án này - tức là nghị định mới quy định về chính sách
viện phí và đối tượng được miễn là tăng diện miễn - giảm viện phí trong
các cơ sở y tế công lập - các đối tượng còn lại sẽ phải nộp đúng và cơ
bản đủ chi phí thực tế cho khám - chữa bệnh. Tuy nhiên, lại chia ra các
đối tượng cụ thể để áp dụng cách thức chi trả và miễn - giảm phù hợp
(xem box).
Các đối tượng được Quỹ BHYT thanh toán viện phí
thông qua hình thức Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc hỗ trợ một phần kinh
phí để mua thẻ BHYT gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người đang hưởng
chế độ hưu trí, hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng, người có công với cách
mạng, trẻ em dưới 6 tuổi; các đối tượng được hưởng chính sách KCB cho
người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số sống tại các địa bàn KTXH khó
khăn gồm: Các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số cận nghèo sống tại
các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực II và III.
* Người cận nghèo chiếm tới 14 triệu dân, đây cũng là đối tượng còn chưa có chính sách hỗ trợ gì?
-
Để giảm chi phí khi đi KCB, những người trong nhóm này có thể mua thẻ
BHYT tự nguyện và từ năm 2008, họ sẽ được Nhà nước hỗ trợ 50% mệnh giá
thẻ.
Trước mắt, Chính phủ sẽ hỗ trợ khoảng 7 triệu đối tượng với
100.000đ/thẻ/năm. Năm 2009, 7 triệu người cận nghèo còn lại cũng sẽ
được hỗ trợ tương tự.
- Xin cảm ơn bà!
|
* Đối tượng miễn viện phí là
người bị bệnh tâm thần phân liệt, động kinh, bệnh phong, người bị bệnh
lao trong trường hợp khám - chữa bệnh lao; mắc các bệnh dịch truyền
nhiễm đặc biệt nguy hiểm; nạn nhân thiên tai thảm hoạ lớn; người tàn
tật nặng không còn khả năng lao động, trẻ mồ côi, người cao tuổi cô đơn
không nơi nương tựa và không có nguồn thu nhập...
* Giảm viện phí, sẽ
áp dụng đối với các cháu từ 6 - 16 tuổi bị bệnh nặng có sử dụng các
dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn; gia đình trẻ em không có khả năng
nộp viện phí; người bị bệnh nặng có sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao,
chi phí lớn, sau khi được Quỹ KCB người nghèo hỗ trợ (nếu có) nhưng vẫn
không có khả năng nộp số viện phí... |