Hợp lòng dân, sức lan tỏa rộng khắp

14/12/2016 - 07:04

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Dương Tuấn trao bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể và cá nhân.

Ngày 13-12-2016, Ban điều hành thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU tổ chức hội nghị tổng kết Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 13-6-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt và chăn nuôi. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Dương Tuấn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo các huyện và TP. Bến Tre tham dự.

Hội nghị đánh giá cao vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội trong việc triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 28. Kế hoạch nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt các tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ, các cá nhân trong và ngoài tỉnh. Từ đó, khẳng định chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất đúng đắn, hợp lòng dân, sức lan tỏa rộng khắp.

Qua 6 tháng phát động, có 205.507 hộ gia đình tự trang bị thêm điều kiện, dụng cụ trữ nước như: đào ao, trải bạt, nạo vét kênh, mương trữ nước ngọt, với tổng kinh phí hơn 401,266 tỷ đồng, trong đó có 20.596 hộ vay ngân hàng, số tiền 123,9 tỷ đồng. Tỉnh, huyện, xã đã tiếp nhận dụng cụ trữ nước, tiền… trang bị cho 26.366 hộ, với 30.289 dụng cụ, thành tiền hơn 49,693 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều cơ quan, tổ chức còn hỗ trợ người dân máy lọc nước sạch, lọc nước mặn, nước uống, làm hồ chứa nước quy mô cấp xã, nhà máy lọc nước mặn mini, hỗ trợ miễn phí phân tích mẫu nước... trên 19,62 tỷ đồng. Đến nay toàn tỉnh có 365.564 hộ cơ bản có đủ dụng cụ trữ nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt và chăn nuôi, chỉ còn 5.440 hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách thiếu dụng cụ trữ nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

Tại hội nghị, đại biểu giới thiệu nhiều mô hình vận động nhân dân đổ ống hồ trả góp hàng tháng, vận động doanh nghiệp bán bồn nhựa trả góp, cơ sở bán vật liệu xây dựng trả chậm, mô hình đặt mua khuôn, mượn khuôn đổ ống hồ, đắp đê cục bộ, bí nước ao vườn trữ nước ngọt phục vụ sản xuất…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo cho rằng, từ tỉnh đến huyện và xã đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 28 rất bài bản, vận động được người có khả năng, điều kiện tự trang bị vật dụng trữ nước mưa, nước ngọt; vận động tìm nguồn lực giúp đỡ hộ dân khó khăn tăng khả năng dự trữ nước. Cuộc vận động đã có hình hài và sản phẩm cụ thể. Hộ dân trang bị vật dụng trữ gần 1 triệu mét khối nước. Từ cuộc vận động đã xuất hiện những hộ dân có suy nghĩ sáng tạo trong trữ nước ngọt; hộ dân có điều kiện đã quan tâm hỗ trợ hộ dân khó khăn để cộng đồng vượt qua khó khăn là rất đáng biểu dương. Tỉnh ủy ghi nhận, tôn vinh các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh đã giúp đỡ tăng thêm nguồn lực trữ nước cho hộ dân.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cả hệ thống chính trị tiếp tục phát huy hiệu quả của cuộc vận động, tìm nguồn lực để hỗ trợ 5.440 hộ thiếu dụng cụ trữ nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Trong điều kiện biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến thất thường, nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về ngày càng ít, phù sa giảm, hệ sinh thái thay đổi cộng với việc khai thác cát lòng sông “vô tội vạ” gây sạt lở nghiêm trọng, nước mặn từ các cửa sông chính xâm nhập ngày càng sâu vào đất liền… nước ngọt càng khan hiếm. Vấn đề đặt ra là cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, có nhận thức, kỹ năng sống thích nghi với điều kiện mới. Cho nên, cuộc vận động trữ nước ngọt sẽ còn kéo dài nhiều năm. Mọi người cần nhận thức nước ngọt là tài nguyên có hạn, là hàng hóa, tài sản cần bảo vệ. Trong sử dụng phải ý thức tiết kiệm, hiệu quả, thông minh và áp dụng khoa học công nghệ để tái tạo sử dụng. Người dân cần làm chủ quy trình sử dụng nguồn nước trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 6 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 4 cá nhân tích cực triển khai Kế hoạch số 28-KH/TU.

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN