* “Báo chí luôn giữ vai trò hết sức quan trọng
trong đời sống xã hội” là phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước
tại buổi họp mặt báo chí đầu Xuân 2016. Theo ông Nguyễn Hữu Phước, thời gian
qua, báo chí trong và ngoài tỉnh đã có nhiều tin, bài nổi bật, phản ánh khá
toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện các chỉ tiêu,
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và ở từng địa phương. Đặc biệt,
các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo trong và ngoài tỉnh đã thể hiện được vai
trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, là kênh thông tin nhiều chiều quan
trọng, kịp thời chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước,
cũng như phản ánh được những khó khăn, bức xúc của người dân tại địa phương.
Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
X, Tỉnh ủy và UBND tỉnh mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài
tỉnh, với tinh thần “Đồng khởi mới”, cùng cộng đồng trách nhiệm, giúp sức tuyên
truyền tập trung vào 4 nội dung trọng tâm: tiếp tục tuyên truyền về những nội
dung cốt lõi, đổi mới và việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
XII của Đảng và Đại hội X Đảng bộ tỉnh; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ
những mô hình làm ăn tốt, những cá nhân khởi nghiệp làm ăn giỏi; tuyên truyền
nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu
và các giải pháp để thích ứng; kịp thời và thường xuyên tuyên truyền đấu tranh,
phản bác những thông tin sai sự thật, thiếu khách quan. Bên cạnh đó, cần kịp thời
đấu tranh, phê phán những tiêu cực của xã hội theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp
cái xấu”.
Theo ý kiến của các phóng viên, biên tập viên
ở các cơ quan báo chí: Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cần Thơ, Báo Tiền
Phong, Báo Nông Nghiệp, Báo Tài Nguyên và Môi Trường, thời gian tới, Bến Tre
nên có chiến lược quảng bá
ngành Du lịch, vì đây là lĩnh vực kinh tế có
tiềm năng lớn; cần có giải pháp phù hợp trong việc giúp người dân khởi nghiệp;
cần tìm ra nguyên nhân chỉ số CPI của tỉnh giảm đáng kể trong năm 2015 và từ đó
có giải pháp để cải thiện; là địa phương chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu,
tỉnh cần có giải pháp cụ thể và thích hợp để giúp người dân thích ứng, giảm nhẹ
tác động của biến đổi khí hậu; trước tình trạng mặn xâm nhập sâu vào đất liền,
tỉnh có cách nhằm hỗ trợ người dân tích trữ nước ngọt để phòng, chống hạn mặn.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã thông tin
và giải đáp các vấn đề mà các phóng viên, biên tập viên quan tâm.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy
Trần Ngọc Tam nhấn mạnh: Năm 2016, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, các cơ quan báo
chí và đội ngũ làm báo trong và ngoài tỉnh với tinh thần cộng đồng trách nhiệm,
giúp sức tuyên truyền vào những nội dung trọng tâm mà tỉnh đã đề ra. Đặc biệt,
kịp thời có những bài viết phản ánh hiện tượng tiêu cực, tham nhũng; chuyển tải
những ý kiến phản biện xã hội, góp phần kịp thời ổn định tư tưởng và định hướng
dư luận.
Chủ trì buổi họp mặt báo chí đầu Xuân 2016 (từ trái qua): Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Văn Chương. Ảnh: Q. Hùng
* “Ai có khát vọng làm giàu sẽ được tư vấn khởi
nghiệp” là ý kiến nhấn mạnh và đầy tâm huyết của Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo tại
buổi họp mặt doanh nhân, doanh nghiệp đầu Xuân Bính Thân 2016 với chủ đề “Đồng
khởi mới - doanh nghiệp hội nhập”.
Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Năm 2016, Bến Tre sẽ
thành lập Trung tâm tư vấn khởi nghiệp và Quỹ khởi nghiệp. Mục đích của việc
làm trên là tạo điều kiện cho tất cả người dân Bến Tre, ai là người có khát vọng
làm giàu ở lĩnh vực nào sẽ được tư vấn ở lĩnh vực đó. Trung tâm sẽ tư vấn về
kinh nghiệm tổ chức, cách thức quản lý cũng như cách xây dựng dự án kinh doanh
từ ý tưởng. Người tham gia chỉ cần trình bày ý tưởng, dự án của mình cho Quỹ khởi
nghiệp để được hỗ trợ vốn. Chương trình khởi nghiệp tập trung vào 2 mảng chính
là khởi nghiệp làm giàu và khởi nghiệp để thoát nghèo nhằm góp phần giúp kinh tế
Bến Tre thoát khỏi tụt hậu, nâng mức sống của người dân ngang bằng với các tỉnh
trong khu vực và cả nước. Khởi nghiệp tốt mới có thể hội nhập tốt. Về vấn đề
này, ông Phan Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TP. Hồ
Chí Minh) cho biết sẽ hỗ trợ Bến Tre thực hiện chương trình về chuyên gia, tư
liệu, kinh nghiệm.
Tại buổi họp mặt, các doanh nhân đã thảo luận,
chia sẻ kinh nghiệm để doanh nghiệp phát triển và hội nhập. Ông Huỳnh Kỳ Trân -
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: Để khởi
nghiệp thành công, điều đầu tiên là phải cố gắng, chịu khó. Song song đó là làm
ăn chân chính, xây dựng thương hiệu để khẳng định uy tín, tên tuổi. Điều bắt buộc
để nâng cao sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập là các doanh nghiệp cùng
ngành phải liên kết chặt chẽ trên tinh thần đoàn kết. Qua đó, các doanh nghiệp
có thể chia sẻ kinh nghiệm, bảo vệ nhau cùng vượt qua khó khăn.
Có thể nói, điểm mới của buổi họp mặt năm nay
là xuất hiện nhiều gương mặt doanh nhân mới đã về Bến Tre để đầu tư, tận dụng
nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương. Điển hình như ông Phạm Ngọc Liễu đầu
tư dự án chế biến xoài; ông Bùi Kim Tứ đầu tư dự án chế biến trái cây các loại…
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã ghi nhận,
biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp vào kết
quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua. Hiện nay, trước những
thời cơ, thuận lợi và thách thức mới, yêu cầu đặt ra cho cộng đồng doanh nhân,
doanh nghiệp tỉnh là phải nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm hơn nữa để cùng thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Trước mắt, tập trung
tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ
thuật; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lao động có tay nghề cao;
triển khai chương trình khởi nghiệp như ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy; khắc
phục hậu quả của việc xâm nhập mặn; đảm bảo nước ngọt cho doanh nghiệp sản xuất
thực phẩm; đảm bảo an sinh xã hội… Để thực hiện nhiệm vụ trên, Chủ tịch UBND tỉnh
yêu cầu các cấp chính quyền, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp hãy
phát huy vị trí, vai trò, tăng cường đoàn kết, chung sức, chung lòng, nỗ lực,
phấn đấu vượt qua khó khăn, biến thời cơ thành hiện thực.