Họp mặt cán bộ chiến sĩ bộ đội địa phương quân Chợ Lách - Mỏ Cày

11/12/2020 - 20:31

BDK.VN - Ngày 11-12-2020, tại nhà đồng chí Trần Thanh Phong - nguyên Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày ở ấp Tân Trung xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, Hội Cựu chiến binh huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc phối hợp tổ chức họp mặt cán bộ, chiến sĩ, bộ đội địa phương quân Chợ Lách - Mỏ Cày lần thứ IV năm 2020 nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2020).

Quang cảnh buổi họp mặt.

Quang cảnh buổi họp mặt.

Anh hùng lực Lượng vũ trang Nhân dân Huỳnh Văn Be - nguyên Bí thư Tỉnh ủy; nguyên Chủ nhiệm chính trị Lê Tiến - Bộ tham mưu Quân khu 9; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc qua các thời kỳ cùng trên 150 cán bộ, chiến sĩ, bộ đội địa phương quân 2 huyện tham dự.

Về bộ đội địa phương quân huyện Mỏ Cày, kế thừa và phát triển từ những đội vũ trang làm nòng cốt cho cuộc Đồng Khởi 17-1-1960. Trong kháng chiến chống Mỹ, tiếp tục xây dựng phát triển thêm đại đội 1 làm lực lượng chủ công, đánh địch càn quét lớn vào địa bàn, vừa hỗ trợ cho du kích các xã đánh địch mở rộng vùng giải phóng. Từ chiến công Đồng Khởi và chiến thuật “Công đồn đả viện” đã làm thiệt hại phần lớn sinh lực địch ở Mỏ Cày, được Bộ Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam tặng 8 chữ vàng “Anh hùng Đồng Khởi, thắng Mỹ diệt Ngụy”.

Đối với bộ đội địa phương quân Chợ Lách hoạt động ở địa bàn hẹp, lực lượng vũ trang kiên trì bám trụ, dựa vào quần chúng xây dựng cơ sở cách mạng, kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, tấn công địch bằng 3 mũi giáp công (Quân sự - Chính trị - Binh vận). Năm Mậu thân 1968, ta tổng tấn công san bằng 46 đồn bót ở Chợ Lách cũng vận dụng chiến thuật này. Được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng 8 chữ vàng “Tấn công 3 mặt giết giặc mở vùng”.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ký ức về một thời hào hùng và oanh liệt. Dù gian khổ, hiểm nguy, cán bộ chiến sĩ bộ đội địa phương quân vẫn giữ vững lập trường cách mạng, anh dũng chiến đấu vì mục tiêu chung là giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó tưởng nhớ và tri ân đến những đồng đội, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến to lớn cho hòa bình của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Tin, ảnh: Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN