Họp mặt, đối thoại người nghèo và cận nghèo năm 2018

03/05/2018 - 06:54

BDK.VN - Từ ngày 24-4 đến 3-5-2018, Ban Chỉ đạo (BCĐ) các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tổ chức họp mặt, đối thoại với người nghèo, cận nghèo tại 19 xã điểm thực hiện Đề án sinh kế năm 2018.

Họp mặt hộ nghèo xã Vĩnh Thành. Ảnh: Trần Đông

Họp mặt hộ nghèo xã Vĩnh Thành. Ảnh: Trần Đông

BCĐ lần lượt đến các xã: Vang Qưới Đông, Châu Hưng (Bình Đại); An Thuận, Mỹ An (Thạnh Phú); Vĩnh Thành Vĩnh Hòa (Chợ Lách); An Thủy, An Ngãi Tây (Ba Tri); Phú Đức, Hữu Định (Châu Thành); Phú Hưng, Nhơn Thạnh (TP. Bến Tre);  Hưng Phong, Thạnh Phú Đông (Giồng Trôm); Tân Bình, Khánh Thạnh Tân (Mỏ Cày Bắc); Thành Thới A, Thành Thới B, Bình Khánh Đông (Mỏ Cày Nam).

Thực hiện Đề án sinh kế của 19 xã điểm năm 2018, có 589/4.533 hộ nghèo và cận nghèo được chọn làm điểm triển khai thực hiện (năm 2016 và 2017  có 1.401 hộ thực hiện và đã thoát nghèo bền vững 226 hộ).

Để thực hiện hiệu quả Đề án giai đoạn 2016 - 2020, năm 2018 BCĐ tổng hợp nhu cầu hỗ trợ hộ nghèo về vốn vay chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, cải tạo đất vườn, đầu tư cây con giống, mua phương tiện sản xuất để làm thuê, sản xuất gia công dịch vụ; việc làm và đào tạo nghề giải quyết thời gian nhàn rỗi, xuất khẩu lao động, học nghề; bồi dưỡng, trang bị kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, thị trường hàng hóa.

Qua đối thoại, đa số các hộ có yêu cầu vay vốn từ 15 - 100 triệu đồng (tính luôn nợ cũ đã vay ngân hàng) để thực hiện đúng mục đích theo tiểu đề án đã đăng ký. Trong đó, vay chăn nuôi gia súc là nhiều nhất, ít nhất là xuất khẩu lao động. Ngoài các yêu cầu hỗ trợ trên, hộ nghèo ngoài Đề án và trong Đề án năm 2018 còn yêu cầu ngân hàng hỗ trợ cho vay xây dựng hồ nước, nhà vệ sinh, sửa chữa và xây dựng nhà ở, vay cho con đi học nghề.

Sau khi nghe BCĐ phân tích, nhiều hộ đã thay đổi ý kiến từ cho con học nghề sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông sang xuất khẩu lao động, từ chăn nuôi heo sang nuôi bò, dê… Nhiều hộ hứa sẽ sử dụng vốn vay đúng mục đích, chí thú làm ăn để thoát nghèo bền vững vào năm 2019 hoặc năm 2020.

Trần Đông

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN