 |
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh,đại biểu các cơ quan, ban, ngành thắp hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ảnh: T.Long |
Sáng 27-4-2013, TP. Bến Tre đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2013), 127 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 – 1-5-2013).
Đến dự có đồng chí Võ Thành Hạo - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Cao Văn Trọng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành tỉnh, thành phố, các chức sắc tôn giáo và các đồng chí cán bộ về hưu.
Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Tấn Đạt - Bí thư Thành ủy đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, mà đỉnh cao là đại thắng Mùa xuân năm 1975. Đại thắng Mùa xuân năm 1975 là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - nhân tố quyết định. Khi tổng kết về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta khẳng định “Năm tháng sẽ trôi qua, những thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong những trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm vóc quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.
Tại thị xã Bến Tre (nay là TP. Bến Tre), đêm 30-4, rạng sáng 1-5-1975, hòa cùng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Đảng, quân, dân thị xã Bến Tre đã phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị vũ trang của tỉnh tiến công, tiếp quản toàn bộ cơ sở vật chất của ngụy quân, ngụy quyền, giải phóng hoàn toàn thị xã vào lúc 8 giờ sáng ngày 1-5-1975. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước còn có sự đóng góp của đội ngũ công nhân lao động Việt Nam, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ hai đã đề ra mục tiêu “Đoàn kết giai cấp công nhân quốc tế đấu tranh cho khẩu hiệu một ngày làm việc 8 giờ” và chọn ngày 1-5 hàng năm làm Ngày Quốc tế Lao động.
38 năm qua, Đảng bộ TP. Bến Tre đã lãnh đạo nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và ý chí cách mạng tiến công, vượt qua mọi khó khăn thách thức, nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục sản xuất, từng bước ổn định đời sống nhân dân. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, với gần một thập kỷ thực hiện chủ trương tăng tốc phát triển kinh tế và xây dựng đô thị theo tinh thần NQ 07 của Tỉnh ủy (khóa VII), TP. Bến Tre đã có bước phát triển vượt bậc, với 2 điểm nhấn quan trọng là đạt chuẩn đô thị loại III và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2009. Có thể khẳng định sự phát triển toàn diện của thành phố trong những năm qua được khơi dậy từ sự kế thừa và vận dụng những bài học lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong quá trình thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng và sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt là sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, tinh thần năng động, dám nghĩ, dám làm của lãnh đạo thành phố và sự đồng thuận của nhân dân.
Tại buổi lễ, đại diện Ủy ban MTTQ thành phố kêu gọi các tầng lớp nhân dân tiếp tục chung tay xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn thành phố văn hóa; các ngành, các cấp trong thành phố tiếp tục phối hợp cùng nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013 và những năm tiếp theo.
Trước đó, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Bến Tre, các đồng chí cách mạng lão thành, các lực lượng vũ trang nhân dân, đại biểu các sở, ban, ngành, đại biểu các chức sắc tôn giáo và nhân dân trên địa bàn huyện Châu Thành và TP. Bến Tre đã đến Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh mặc niệm, thắp hương bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập cho dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội.