Họp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15-3-1953 - 15-3-2018)

12/03/2018 - 18:25

BDK.VN - Kết nạp thêm 1 nghệ sĩ nhiếp ảnh, nâng tổng số nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam của tỉnh lên 11 người.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hải - Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh trao quyết định kết nạp hội viên cho ông Cao Văn Mách. Ảnh: T. Đồng

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hải - Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh trao quyết định kết nạp hội viên cho ông Cao Văn Mách. Ảnh: T. Đồng

Sáng 12-3-2018, Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh phối hợp với Phân hội Nhiếp ảnh tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15-3-1953 - 15-3-2018). Ông Trịnh Văn Thịnh - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng đông đảo hội viên tham dự.

Tại buổi họp mặt, các hội viên đã ôn lại lịch sử truyền thống ngành nhiếp ảnh Việt Nam, sự phát triển của nhiếp ảnh tỉnh nhà. Qua đó, tưởng nhớ, tri ân cụ Đặng Huy Trứ (1825-1874) là người có công trong việc đưa nhiếp ảnh vào Việt Nam.

Ngày 15-3-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 147 thành lập “Doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam”  - mốc son lịch sử, ghi nhận vai trò xã hội của nhiếp ảnh trong đời sống kháng chiến và kiến quốc của đất nước. Đến ngày 16-12-2002, Bộ Nội vụ đã có văn bản quyết định chọn ngày 15-3 hàng năm làm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam.

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam, Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh đã phát động giới nhiếp ảnh tỉnh nhà tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, phản ánh sinh động thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá nét đẹp trong lao động, văn hóa truyền thống của tỉnh nhà.

Năm 2017, hội viên ngành nhiếp ảnh đã tham gia các hoạt động sáng tác trong và ngoài tỉnh, tham dự các cuộc thi ảnh cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc, đạt kết quả cao: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba cấp tỉnh; 1 giải khuyến khích khu vực đồng bằng sông Cửu Long; 1 giải B toàn quốc; 1 hội viên có ảnh tham dự triển lãm toàn quốc Giải bóng đá V-League…

Dịp này, Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh đã thông qua quyết định kết nạp hội viên và trao tước hiệu “Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam” cho ông Cao Văn Mách (Cao Mách) thuộc Câu lạc bộ Nhiếp ảnh TP. Bến Tre, nâng tổng số nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam của tỉnh lên 11 người.

Đồng thời, Chi hội cũng đã trao bằng khen của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cho nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Trung Hậu (Trung Hậu) đã có thành tích xuất sắc trong phong trào nhiếp ảnh Việt Nam năm 2017.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN