|
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Nhật Bản đến kinh doanh |
Tại hội thảo với gần 300 doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản tham dự, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ các doanh nghiệp hai nước cần tìm hiểu sâu hơn những tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, cụ thể hoá sự hợp tác bằng những dự án.
Hôm nay (19/3/2008), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam tới thăm Osaka, trung tâm kinh tế lớn của Nhật Bản, tiếp tục chuyến thăm chính thức Nhật Bản kéo dài 5 ngày.
Thành phố Osaka, nơi nhiều tập đoàn kinh tế lớn như Matsushita, Sumimoto đóng trụ sở, năm 1997, đã ký kết văn bản hợp tác kinh tế với thành phố Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, nhiều dự án hợp tác đầu tư giữa hai thành phố đã được triển khai hiệu quả.
Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam ký Thỏa thuận đầu tư với Sumitomo Wiring System, xây dựng nhà máy sản xuất hệ thống dây dẫn điện, điện tử cho ô tô tại Hà Nam. Với quy mô 10ha và tổng đầu tư 90 triệu USD, trong đó vốn đầu tư giai đoạn 1 là 29 triệu USD. Dự án sẽ bắt đầu xây dựng vào tháng 4/2008 và dự kiến thu hút khoảng 2.500 lao động. |
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn thành phố Osaka sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn với thành phố Hồ Chí Minh và cả những địa phương khác của Việt Nam.
Thị trưởng thành phố Osaka Hiramasu Kunio cho rằng, chuyến thăm Osaka của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng là dấu mốc quan trọng tiếp tục khẳng định chủ trương đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại.
Cùng ngày, gần 300 doanh nghiệp của Việt Nam và thành phố Osaka đã gặp gỡ, tìm hiểu tiềm năng, thế mạnh và định hướng hợp tác.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định với các doanh nghiệp Nhật Bản, Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Nhật Bản đến kinh doanh.