Hội đàm với Chủ tịch UBND tỉnh, ngài Công sứ
bày tỏ quan ngại về thủ tục hành chính khá mất thời gian sẽ cản trở tiến độ
hoàn thành thủ tục cho dự án 8 cống của Tổ chức Jica tại tỉnh Bến Tre. Ngài
Công sứ bày tỏ sự kỳ vọng Chủ tịch UBND tỉnh sẽ quan tâm chỉ đạo kịp thời để
các thủ tục hành chính được hoàn thành nhanh chóng hơn.
Chủ tịch UBND tỉnh thông tin đến ngài Công sứ
rằng các dự án Jica có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện đề án Tái cơ cấu
ngành nông nghiệp của tỉnh trong các giai đoạn tiếp theo. Khi các dự án thủy lợi
này được hoàn chỉnh, các vùng ngọt, mặn, lợ của tỉnh sẽ được rạch ròi; các cây
trồng, vật nuôi phù hợp từng vùng sẽ phát huy được lợi thế, qua đó cải thiện
đáng kể sinh kế cho người dân. Đây là một điều kiện để tỉnh đẩy mạnh công nghiệp
chế biến hàng nông sản chủ lực trong các chuỗi giá trị liên kết.
Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, các dự án thủy
lợi của Jica ngoài giúp nhân dân tỉnh nhà không phải đối mặt với xâm nhập mặn
như thời gian qua mà hơn nữa, đây còn là dự án có ý nghĩa chiến lược để ngăn cản
sự phá vỡ quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính
phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ đầu tư, cũng là cơ
quan thẩm định trực tiếp để giảm bớt thủ tục hành chính (theo quy định thì phải
thành lập Hội đồng thẩm định với nhiều thành phần tham gia). Dự kiến vào tháng
3-2017 sẽ thực hiện ký kết chính thức và tháng 12-2018 dự án sẽ khởi công.
Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc đoàn nghị
sĩ Quốc hội Nhật Bản đã lắng nghe và chia sẻ bằng những hành động cụ thể sau
khi lãnh đạo Bến Tre trình bày những khó khăn khi đối mặt với đợt thiên tai xâm
nhập mặn trong mùa khô năm 2016. Cùng với đó, ông Cao Văn Trọng kỳ vọng ngài
Công sứ sẽ truyền tải những thông tin về dự án cầu Rạch Miễu 2 đến các nhà đầu
tư Nhật Bản mà Bến Tre đang kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT.
Ngài Katsuro Nagai bày tỏ sự hài lòng về thiện
chí của lãnh đạo tỉnh và khẳng định với vị trí, điều kiện của mình sẽ hết lòng
hỗ trợ cho Bến Tre trong việc thực hiện các dự án bảo vệ nguồn nước, cũng như cải
tạo sinh kế cho người dân.
Dịp này, ngài Công sứ đã đến thị sát công
trình cống đập Ba Lai và khu vực âu thuyền Giao Hòa.
* Trước đó, ngày 17-10-2016, ông Nguyễn Hữu Lập
- Phó chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và trao đổi với đoàn chuyên gia Viện Châu thổ
Danube và Cơ quan bảo tồn sinh quyển Châu thổ Danube - Romania về việc triển
khai xây dựng dự án “Thành lập thí điểm Khu bảo tồn đa dạng sinh học phục vụ
phát triển bền vững du lịch sinh thái và Trung tâm tri thức về phát triển du lịch
sinh thái tại đồng bằng sông Mê kông”. Tiếp đoàn còn có lãnh đạo các sở, ngành
liên quan.
Tại buổi làm việc, ông Marian Tudor - Viện
trưởng Viện Châu thổ Danube, đại diện đoàn cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh
đạo tỉnh; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực môi trường, du
lịch và phát triển kinh tế đang được Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Cộng
hòa liên bang Đức (GIZ) triển khai tại vùng đồng bằng sông Danube (châu Âu).
Theo ông Marian Tudor, mục đích sang Việt Nam mà cụ thể là Bến Tre lần này là
chia sẻ kinh nghiệm để Bến Tre phát triển du lịch kết hợp bảo tồn đa dạng sinh
học. Đặc biệt, giúp mang lại nguồn lợi trực tiếp cho người dân và phát triển mở
rộng truyền thống của địa phương.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Lập
đã hoan nghênh và cảm ơn đoàn chuyên gia đã đến nghiên cứu, chia sẻ những
phương án giúp Bến Tre xây dựng báo cáo khả thi và hoàn thành dự án để trình Cơ
quan đối ngoại Liên minh châu Âu nhằm tranh thủ nguồn tài trợ. Những năm qua, Bến
Tre triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ môi trường, tuy nhiên tỉnh vẫn chịu ảnh
hưởng của xâm nhập mặn và nước biển dâng, đã làm giảm nghiêm trọng đa dạng sinh
học ở các khu vực ven biển. Phó chủ tịch UBND tỉnh mong muốn sự hợp tác cùng với
kinh nghiệm của các chuyên gia thông qua quá trình khảo sát thực địa sẽ giúp Bến
Tre đưa ra giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn đa dạng
sinh học.
Sau buổi hội kiến lãnh đạo tỉnh, đoàn đã làm
việc với tổ xây dựng dự án thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng nội
dung và viết báo cáo khả thi dự án. Theo đó, phạm vi thực hiện dự án là sân
chim Vàm Hồ (xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri) và khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước
huyện Thạnh Phú. Dự án có 2 nội dung lớn: xây dựng Khu bảo tồn đa dạng sinh học
phục vụ phát triển bền vững du lịch sinh thái và xây dựng Trung tâm tri thức về
phát triển du lịch sinh thái. Trong 2 ngày 18 và 19-10-2016, đoàn sẽ đi khảo
sát thực địa nhằm điều tra, đánh giá hiện trạng để có hướng đề xuất hỗ trợ tỉnh
xây dựng thành công dự án.
Dự kiến thời gian và kế hoạch triển khai dự
án trong 3 năm (2017 - 2019). Được biết, dự án được thực hiện từ nguồn tài trợ
của GIZ và Cơ quan đối ngoại Liên minh châu Âu, ngân sách địa phương và nguồn vốn
huy động từ các nhà đầu tư hoạt động kinh doanh du lịch trong vùng.