Hưng Khánh Trung phát triển nghề sản xuất hoa kiểng

08/04/2009 - 09:06

Ảnh minh họa.

Bên cạnh làng nghề hoa kiểng Cái Mơn nổi tiếng thì xã lân cận Hưng Khánh Trung (Chợ Lách) đang phát triển khá mạnh nghề trồng hoa kiểng.

Người dân Hưng Khánh Trung cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, tiếp thu và ứng dựng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với tình hình phát triển của địa phương. Từ lao động sản xuất đã xuất hiện nhiều gương điển hình, làm kinh tế giỏi với các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất kinh doanh cây giống hoa kiểng hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu. Điển hình là hộ anh Huỳnh Văn Hải, ấp Phú Long. Cuộc sống gia đình khó khăn anh đến với nghề sản xuất cây giống, hoa kiểng nhất là kiểng mai vàng phục vụ Tết hàng năm nên kinh tế gia đình khá hơn. Anh chú trọng sản xuất là mai vàng ghép bo mai dảo Thủ Đức 12 cánh, nở bông đẹp được thị trường chấp nhận. Hàng năm, gia đình anh sản xuất trung bình 200-300 gốc cở lớn, nhỏ và cở trung, giá bán từ 400-500 ngàn đồng/gốc trở lên. Những cây có dáng đẹp, gốc to, nở bông đúng dịp Tết bán được giá hàng chục triệu đồng. Hàng năm, thu nhập trừ chi phí anh Hải còn lãi khoảng 50 triệu đồng. Anh Hải cho biết, trước đây, vợ chồng anh mới ra riêng, cuộc sống rất khó khăn, chỉ vỏn vẹn nữa công đất, nhờ chí thú làm ăn, anh mua thêm được 2 công đất, tiếp tục mở rộng sản xuất kiểng mai vàng phục vụ Tết, cuộc sống giờ thật sự khá hơn trước.

Thế mạnh của Hưng Khánh Trung hiện nay còn là các loại hình kiểng thú. Các Nghệ nhân có tay nghề và tính sáng tạo thể hiện qua các tác phẩm kiểng từ nguyên liệu cây xanh như: Bộ 12 con giáp, bình trà, bình hồ lô, nhà lục giác, bác giác, tháp Eùp-phen, hình bản đồ Việt Nam… cung cấp thường xuyên cho thị trường.

Minh Hải (Đài TT Chợ Lách)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN