Hưng Nhượng sẵn sàng phòng, chống lụt bão…

07/10/2008 - 09:41

Tập trung lực lượng gia cố đoạn đê xung yếu. Ảnh: P.Đ

Ngày 3-10, xã Hưng Nhượng (Giồng Trôm) tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn xã. Có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Giồng Trôm, lãnh đạo 3 xã: Phong Mỹ, Long Mỹ và Tân Hào đến dự.

Tình huống đặt ra là nhận được Chỉ thị khẩn cấp của Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Trôm là bão số 7 đang diễn biến phức tạp và có khả năng đi qua địa bàn xã Hưng Nhượng gây thiệt hại lớn. Đề nghị lãnh đạo xã triển khai nhanh các biện pháp phòng chống để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của. Được chỉ thị của Đảng ủy, UBND xã, Mặt trận Tổ quốc, Công an, Quân sự xây dựng kế hoạch và tổ chức họp triển khai việc phòng chống. Cụ thể khối vận chỉ đạo Ban công tác mặt trận các ấp vận động đoàn viên, hội viên kết hợp đội thanh niên xung kích và 30 lực lượng có sức khỏe, bơi lội giỏi tham gia cứu nạn, cừ kè chống sạt lở và thông đường ngay sau khi bão đi qua. Công an xã tăng cường công tác nắm tình hình trên các lĩnh vực. Ban Chỉ huy quân sự hướng dẫn nhân dân chằng nhà, gia cố đê bao, ao hồ. Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể phối hợp di dời bà con đến nơi an toàn. Các ấp vận động hộ nhà ở kiên cố cho hộ nhà tạm bợ ở nhờ tránh bão …

TRONG THỰC HÀNH DIỄN TẬP

Trước khi bão đi qua, Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn xã xác định tình hình thực tế và huy động lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ, dùng dây chằng nhà cho đất vào bao dằn trên mái nhà tol đảm bảo chịu được gió mạnh. Sau đó, nhận tin báo một đoạn của tuyến đê thuộc ấp 3 có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi và tác động gây ảnh hưởng trục lộ bê-tông dài khoảng 3 km. Lực lượng thanh niên xung kích, công an, quân sự và nhân dân địa phương tham gia vận chuyển đất, cây đóng cừ, không để xảy ra sạt lở. Bão đổ vào các ấp, mưa mỗi lúc một to kèm theo giông gió lớn. Nhiều cây cối đổ ngã. Ngay trên trục lộ giao thông liên ấp, một cây bạch đàn to ngã vắt ngang qua đường cản trở lưu thông và một người dân bị cây đè gây thương tích nặng. Lực lượng xung kích và nhân dân có mặt dùng cưa máy cưa cây, thu dọn trả lại hiện trạng thông thoáng. Cán bộ y tế xã thực hiện băng bó sơ cấp cứu để đưa người bị nạn đến bệnh viện.

ĐƯỢC XẾP LOẠI KHÁ

Bà Bùi Thị Thu Hằng - Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện Giồng Trôm cho rằng, xã Hưng Nhượng thực hiện tốt phần cơ chế vận hành. Các ngành và đoàn thể có tinh thần trách nhiệm cao trong phòng, chống và khắc phục hậu quả bão gây ra. Ưu tiên bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân nằm trong khu vực trực tiếp ảnh hưởng bão. Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn xã đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm của bão số 9 (2006) nên việc chọn đề mục diễn tập phù hợp tình hình thực tế. Tổ chức những cuộc họp cần thiết ngắn, nội dung đi vào trọng tâm. Tuy nhiên, phần thực hành bộc lộ nhiều điểm yếu như địa điểm chưa thuận lợi, không thu hút đông đảo nhân dân đến xem để tác động nhận thức. Lực lượng tham gia giúp dân vào cuộc chưa khẩn trương, vật dụng phục vụ khắc phục bão chưa tốt và người sử dụng chưa am tường. Vai trò và vị trí người chỉ huy chưa xác định rõ, vai diễn chưa thoát ly văn bản. Cán bộ sơ cấp cứu thao tác còn chậm. Kế hoạch của khối vận còn sơ sài. Theo bà Hằng, nguyên nhân hạn chế do một số ngành huyện được phân công hỗ trợ cho xã chưa tập trung và UBND xã Hưng Nhượng còn chủ quan. Ban chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá Hưng Nhượng diễn tập xếp loại khá và yêu cầu xã bổ sung những ý kiến đánh giá trên vào phương án diễn tập.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN