 |
Người di cư sang Hungary. (Ảnh: CNBC.com) |
Cử tri Hungary ngày 2-10 đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về kế hoạch tiếp nhận số người di cư theo hạn ngạch bắt buộc của Liên minh châu Âu (EU). Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 4 giờ sáng (theo giờ GMT) và đóng cửa vào lúc 17 giờ cũng theo giờ GMT. Kết quả cuộc trưng cầu dân ý sẽ công bố vào tối cùng ngày.
Cử tri Hungary sẽ phải trả lời
câu hỏi :"Bạn có muốn EU áp đặt việc tái định cư các công dân không phải
người Hungary đến Hungary, thậm chí không thông qua Quốc hội hay không?".
Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy 70% cử tri có khả năng sẽ bỏ phiếu không chấp
nhận kế hoạch của EU, nhưng để cuộc trưng cầu ý dân có hiệu lực, tỉ lệ cử tri
đi bỏ phiếu phải cao hơn 50% và để kết quả cuộc trưng cầu ý dân thành công phải
có hơn 50% số cử tri bỏ phiếu trả lời "Không".
Kết quả cuộc trưng cầu ý dân
không có hiệu lực ràng buộc pháp lý, nhưng Chính phủ Hungary có thể yêu cầu
loại bỏ khỏi Hiệp ước Lisbon qui định về người di cư.
Thủ tướng Viktor Orban (Vích-to O-rơ-ban) là người kiên quyết chống lại kế
hoạch tái định cư 160.000 người di cư trong toàn khối. Ông cho rằng việc tiếp
nhận người di cư kéo theo nguy cơ khủng bố rất cao.
Theo kế hoạch được Uỷ ban châu Âu (EC) công bố hồi năm ngoái sau cuộc khủng
hoảng người di cư, Hungary sẽ phải tiếp nhận 1.294 người xin tỵ nạn.
Trong cuộc khủng hoảng người nhập cư, Hungary trở thành quốc gia nằm trên đường
trung chuyển từ khu vực Tây Balkan đến Đức và các nước EU khác. Trong nỗ lực
kiềm chế dòng người nhập cư trái phép, nước này đóng cửa biên giới với Serbia
và Croatia, thậm chí sử dụng các biện pháp trấn áp cứng rắn đối với những người
nước ngoài xâm nhập trái phép vào nước này. Hồi tháng 12 năm ngoái, Hungary nộp
đơn lên tòa án châu Âu chống lại kế hoạch phân bổ người tị nạn của EU./.