Tại UBND xã An Hiệp (Ba Tri), Trường Đại học Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn cho 30 nông dân 3 huyện: Bình Đại, Thạnh Phú và Ba Tri thực hiện các mô hình phát triển kinh tế theo hướng bền vững thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu.
Qua đây, nông dân được giới thiệu về quy trình, kỹ thuật
trồng các loại cây và con giống kết hợp để thực hiện mô hình phát triển kinh tế,
cải thiện môi trường trong điều kiện biến đổi khí hậu. Cụ thể là kỹ thuật nuôi
tôm càng xanh trong mương vườn dừa; kỹ thuật chọn giống, trồng, phòng và trị bệnh
trên cây dừa; hướng dẫn chăn nuôi bò thịt - sinh sản; chọn giống lúa chịu mặn,
năng suất, chất lượng cao tại đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, mỗi huyện được
Trường Đại học Cần Thơ chọn 2 mô hình giống nhau thực hiện thí điểm trong năm
2017 từ nguồn kinh phí của Sở Khoa học và Công nghệ. Trong đó, xã An Hiệp được
chọn làm điểm thực hiện mô hình.
Mô hình nuôi tôm càng xanh trong các mương vườn dừa kết hợp
với nuôi bò và trồng cỏ được thực hiện tại ấp Giồng Chi với diện tích 3.000m2.
Mô hình được hỗ trợ kinh phí gần 26 triệu đồng gồm 50% kinh phí con giống, thức
ăn, cải tạo ao và 30% kinh phí cỏ giống, làm chuồng trại.
Mô hình canh tác luân canh giữa tôm sú trong mùa khô và
lúa tôm càng xanh trong mùa mưa thực hiện tại ấp An Bình với diện tích 5.000m2.
Mô hình được hỗ trợ kinh phí 13 triệu đồng, gồm 50% kinh phí con giống tôm càng
xanh và sú, lúa giống. Đây là các mô hình rất thích hợp cho các huyện ven biển
nói chung và xã An Hiệp nói riêng. Mô hình thực hiện thành công sẽ làm thay đổi
nhận thức của người dân trong việc chuyển đổi cây, con giống phù hợp với từng
vùng quy hoạch của địa phương, giúp hộ dân tăng thu nhập, phát triển kinh tế
theo hướng bền vững, hạn chế ô nhiễm môi trường và thích ứng với điều kiện biến
đổi khí hậu.