
Đô thị Hương Mỹ.
Xây dựng đô thị
Năm 2013, xã Hương Mỹ bắt đầu xây dựng đô thị loại V, với diện tích 160ha (chủ yếu ở ấp Thị và một phần các ấp: Thạnh Tây, Thạnh Đông, Bình Tây và Bình Đông 1). Đến tháng 8-2015, trung tâm xã Hương Mỹ được công nhận đô thị loại V sau một thời gian người dân hưởng ứng thực hiện 59 chỉ tiêu. “Tôi rất mừng khi trung tâm xã Hương Mỹ đạt đô thị loại V. Tôi thường xuyên vận động các hộ trong chợ Cầu Mống bảo đảm về môi trường và cảnh quan đô thị. Tôi hy vọng về sau, trung tâm xã này tiến lên đô thị loại IV”, ông Đoàn Phi Phượng, ở ấp Thị phấn khởi nói. Trong ngày đón nhận danh hiệu đô thị loại V, ông Phượng được UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích đóng góp xây dựng đô thị.
Ông Tăng Phi Tuấn, ở ấp Thị cho hay: “Trong đô thị loại V này, chúng tôi phấn đấu tăng thu nhập đã đạt gần 59 triệu đồng/người/năm”. Tính đến thời điểm hiện nay, qua đánh giá kết quả thực hiện và nâng chất các chỉ tiêu xây dựng và phát triển trung tâm đô thị Hương Mỹ đã đạt 54/59 chỉ tiêu. Từ năm 2020 - 2025, Hương Mỹ tập trung nâng chất 5 chỉ tiêu (24, 36, 43, 44 và 50). Bà Huỳnh Thị Loan - cán bộ phụ trách NTM và đô thị nói: “Chỉ tiêu đô thị nổi bật là bờ kè dài 180m đang xây dựng cho chợ Cầu Mống bên sông Hương Mỹ. Kinh phí thực hiện khoảng 5 tỷ đồng. Bờ kè này được xây dựng từ năm 2018 - 2021, do UBND huyện làm chủ đầu tư”. Được biết, cầu Hương Mỹ 2 bắc qua sông Hương Mỹ hoàn thành vào năm 2018. Phần giải phóng mặt bằng đền bù cho dân khoảng 22 tỷ đồng. Cầu Hương Mỹ giờ đây trở thành cầu 2 chiều đảm bảo an toàn giao thông, tạo cảnh quan sung túc cho trung tâm đô thị Hương Mỹ.
Năm 2020, Hương Mỹ đã thực hiện chỉ tiêu 25 về tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng. Do đó, Hương Mỹ tận dụng nguồn vốn kiến thiết đô thị tiếp tục nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới một số công trình trong khu vực đô thị. Còn chỉ tiêu 44 về tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng. Ban Chỉ đạo xã đã có kế hoạch vận động nhân dân hưởng ứng vì có lợi ích bảo đảm môi trường, con cháu về sau có đất ở và đất canh tác.
Năm 2021 thực hiện chỉ tiêu 36 và 50 về: mật độ đường cống thoát nước chính với chiều dài gần 3,7km; không gian công cộng dự kiến sử dụng khuôn viên bờ kè chợ Cầu Mống ven sông Hương Mỹ.
Năm 2022 - 2024, Hương Mỹ tập trung nâng chất một số chỉ tiêu đã đạt nhưng còn thấp. Đó là chỉ tiêu 2 (cân đối thu chi ngân sách); chỉ tiêu 14 (diện tích sàn nhà ở); chỉ tiêu 31 (tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng); chỉ tiêu 37 (tỷ lệ các khu vực ngập úng có giải pháp phòng chống giảm ngập úng); chỉ tiêu 40 và 41 (thu gom rác bảo vệ môi trường đô thị); chỉ tiêu 42 (tỷ lệ chất thải y tế); chỉ tiêu 48 (tỷ lệ tuyến phố văn minh nơi đô thị).
Năm 2025, thực hiện chỉ tiêu 43 (nhà tang lễ), xã đã có quy hoạch xây dựng nhà tang lễ ở ấp Phủ với tổng diện tích 1ha. Trong thời gian thực hiện 59 chỉ tiêu của đô thị có một số chỉ tiêu tạo tiền đề tốt cho xây dựng NTM.
Xây dựng nông thôn mới
Ông Nguyễn Văn An - Phó chủ tịch UBND xã Hương Mỹ cho biết: “Năm 2013 bắt đầu xây dựng đô thị, Hương Mỹ tập trung xây dựng giao thông. Năm 2015, Đảng bộ và nhân dân xã Hương Mỹ xây dựng NTM, trong đó ưu tiên xây dựng giao thông nông thôn để đến cuối năm 2021 đạt chuẩn NTM. Giao thông hoàn thành đạt chuẩn thì sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.
Qua đánh giá của Ban Chỉ đạo xã, Hương Mỹ đã đạt 17/19 tiêu chí NTM. Toàn xã hiện có 23,4km đường điện trung thế và 43,16km điện hạ thế, có gần 99% hộ sử dụng điện. Nhà ở đạt chuẩn theo quy định có 2.797/3.407 căn. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 51 triệu đồng/năm. 120/122 hộ tham gia Đề án sinh kế thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đã thoát nghèo…
Trong năm 2020, xã đã hoàn thành nhiều tuyến đường: ĐA01 dài 0,55km, kinh phí gần 820 triệu đồng; ĐA03 dài 1km, kinh phí gần 1,5 tỷ đồng; ĐC01 dài 0,13km, kinh phí 80 triệu đồng; ĐC03 dài 0,5km, kinh phí gần 501 triệu đồng; ĐC06 dài 0,23km, kinh phí 110 triệu đồng; ĐC09 dài 1,15km, kinh phí gần 563 triệu đồng. Hiện nay, xã đang thi công các tuyến đường liên xã, đường liên ấp, đường ngõ xóm. Phấn đấu từ nay đến cuối năm hoàn thành tiêu chí về giao thông và tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa.
Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Nguyễn Thị Hồng Nhung nhấn mạnh: “Thời gian qua, Hương Mỹ vừa xây dựng đô thị vừa xây dựng NTM. Hôm nay, xã vừa nâng chất đô thị vừa tiếp tục xây dựng NTM, chậm nhất là đến cuối năm 2021 phải đạt chuẩn NTM”.
“Năm 2021, xã thi công huyện lộ 17 dài gần 33km từ xã Thành Thới A (Mỏ Cày Nam) đến xã Hòa Lợi (Thạnh Phú), trong đó đoạn qua xã Hương Mỹ dài 4,1km; cầu Bình Đông gần 24 tỷ đồng; lộ Kinh Xáng ở ấp Thạnh Tây rộng 3m, dài 0,5km (đã hoàn thành 130m, người dân đóng góp được 35 triệu đồng). Nhà nước cũng đã đầu tư kinh phí cho 2 tuyến đường cấp B, ở ấp Thạnh Đông và Thạnh Tây tổng chiều dài 2,9km, từ quốc lộ 57 đến Minh Đức”.
(Bí thư Đảng ủy xã Hương Mỹ Ngô Thành Nhân)
|
Bài, ảnh: Hoàng Vũ