Hữu Định từng bước nâng cao chất lượng nông sản

18/12/2014 - 15:48

Thu hoạch màu.

Từng bước nâng cao chất lượng nông sản là một trong những mục tiêu mà xã Hữu Định, huyện Châu Thành hướng đến trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương, nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ở Hữu Định phát triển bền vững theo hướng hàng hóa, đặc biệt là đối với các sản phẩm là thế mạnh của địa phương.

Xã Hữu Định, huyện Châu Thành là xã thuần nông với diện tích đất nông nghiệp trên 1.129,64ha. Kinh tế chủ yếu của người dân nhờ vào sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng chủ lực như: dừa uống nước, bưởi da xanh, rau màu, chăn nuôi…Trong những năm qua, Hội Nông dân xã luôn đồng hành cùng bà con phát triển kinh tế như: vay vốn, tạo việc làm, phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng vật nuôi, cây trồng…trên cùng đơn vị diện tích đất canh tác.

Những năm gần đây, với sự phát triển của các loại mô hình, nông nghiệp Hữu Định đang có bước chuyển mình rõ nét. Điển hình như mô hình kinh tế của ông Mai Văn Đực - ấp Hữu Nhơn. Với 3 công đất trồng bưởi da xanh xen ổi không hạt, trung bình ông thu hoạch khoảng 5-6 tấn bưởi da xanh/năm, và 3-4 tấn ổi/năm. Với giá bán dao động từ 32.000đ - 36.000đ/kg bưởi da xanh và 10.000đ/kg ổi. Mỗi năm, ông thu trên 210 triệu đồng, sau khi trừ hết chi phí, ông thu về lợi nhuận 150 triệu đồng. Ông phấn khởi nói với chúng tôi: “Thời gian qua, xã có mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tôi đã tham gia áp dụng vào mô hình sản xuất tại nhà và mang lại hiệu quả. Đặc biệt, là tôi có nuôi bò, lấy phân bò bón cho cây đạt kết quả. Chủ yếu gia đình tôi sống nhờ vào kinh tế vườn, đến nay kinh tế ổn định cho gia đình”.

Xuất phát từ nhu cầu nâng cao chất lượng nông sản trên thị trường, tăng thu nhập cho nông dân, Hội Nông dân xã đã vận động nông dân tham gia vào các tổ hợp tác sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap, thay đổi phương pháp canh tác cũ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, làm ra các sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Hiện toàn xã có diện tích dừa 668ha, trong đó dừa đang cho trái trên 514ha, dừa tơ trên 71ha, với năng suất đạt 8.200 trái/ha/năm. Đến nay, địa phương đã vận động nhân dân hình thành mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ dừa 600ha,  thành lập tổ liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm dừa lấy dầu. Diện tích trồng màu của xã đang phát triển và mang lại hiệu quả cho người nông dân. Đồng thời, địa phương đã thành lập tổ hợp tác trồng màu Hữu Chiến với 34 thành viên, diện tích 15ha. Trung bình 1 tháng, xã Hữu Định cung ứng ra thị trường khoảng 5 tấn rau màu các loại. Chăn nuôi trên địa bàn được kiểm soát tốt tình hình, không để xảy ra dịch bệnh trên gia súc.  Hướng tới, Hội Nông dân xã sẽ liên kết 4 nhà nhằm tạo điều kiện đầu ra cho nông dân. Hiện nay, cây bưởi đã liên kết với Cơ sở Hương Miền Tây, cây dừa thì liên kết với Công ty Xuất nhập khẩu dừa Bến Tre. Riêng cây màu thì bà con đang tiêu thụ tại chợ đầu mối. Trong năm 2015, dự kiến sẽ liên kết với các công ty tiêu thụ rau màu tại thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân - Ông Huỳnh Văn Triệu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hữu Định cho biết thêm.

Với những chính sách hỗ trợ cụ thể, hướng đi phù hợp cùng tiềm năng nông nghiệp của địa phương, tin rằng tất cả sẽ là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, tăng thu nhập cho nông dân, từng bước nâng cao chất lượng đời sống và góp phần vào sự thành công trong quá trình xây dựng NTM của xã Hữu Định.

Bài, ảnh: Trúc Lan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích