Hy Lạp chấm dứt đàm phán về gói cứu trợ mới

28/06/2015 - 20:34

Người dân Hy Lạp chờ rút tiền tại các máy ATM khi nguồn tiền đang cạn kiệt (Ảnh: Euronews)

Các Bộ trưởng Tài chính của Eurzone đã từ chối đề nghị của Hy Lạp về việc gia hạn chương trình cứu trợ qua ngày 30/6. Khả năng Hy Lạp rời Eurozone ngày càng hiển hiện.

Thông tin từ Eurogroup, nhóm các Bộ trưởng Tài chính của Eurozone nói rằng Hy Lạp đã "đơn phương" chấm dứt đàm phán về một gói cứu trợ mới.

Vào ngày 26/6 vừa qua, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã yêu cầu một cuộc đàm phán bất ngờ cho mùng 5/7 về những điều khoản của bất kì thoả thuận mới nào. 

Hy Lạp đã đồng ý trả 1,6 tỉ euro cho Quỹ Tiền tệ quốc tế vào ngày 30/6 tới. Không có một khoản tài trợ mới nào được thông qua. Có nhiều lo ngại rằng Hy Lạp sẽ vỡ nợ, rời khỏi Eurôzne và nền kinh tế của nước này sẽ sụp đổ.

Bộ trưởng Bộ tài chính Pháp Michel Sapin nhấn mạnh sau cuộc họp Eurogroup rằng, tất cả các thành viên muốn Hy Lạp ở lại Eurozone. Phát biểu trước báo chí, ông M. Sapin nói: "Đây không phải là lúc Hy Lạp rời khỏi Eurozone. Tất cả 18 nước thành viên, trừ Hy Lạp, đều bày tỏ rõ ràng quan điểm rằng vì Hy Lạp đã từng trong Eurozone. Hy Lạp nên ở lại trong Eurozone dù tình hình hiện tại có khó khăn đến mức nào."

Tuy nhiên, Thủ tướng Anh David Cameroon lại cho rằng, việc Hy Lạp rời khỏi Eurozone có thể sẽ là một “giải pháp tốt”, tạo điều kiện cho Hy Lạp phục hồi nền kinh tế và giải quyết các vấn đề của mình. Phát biểu này của Thủ tướng Anh được tờ Người Bảo vệ (The Guardian) dẫn lại từ một thông báo của Văn phòng Thủ tướng Anh. Tờ Guardian dẫn lời Thủ tướng D. Cameroon, rằng việc Hy Lạp rời Eurozone cũng có thể gây ra những hệ lụy nhất định. Ông nói và được The Guardian dẫn lại: “Đối với vấn đề Hy Lạp, Thủ tướng Đức Angela Markel nên thảo luận trực tiếp với Thủ tướng Hy Lạp và nếu cần thiết hãy để Hy Lạp rời Eurozone để khôi phục nền kinh tế của mình. Tuy nhiên, việc này cũng phải chấp nhận những hệ lụy nhất định”./.

Theo ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN