IMF hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

17/07/2012 - 08:09
Ngân hàng Tây Ban Nha ở Madrid

IMF dự báo tăng trưởng kinh tế ở các nền kinh tế phát triển trên sẽ chỉ đạt 1,4% trong năm nay và 1,9% trong năm tới.

Quỹ Tiền tệ quốc tế ( IMF) hôm 16-7, đã hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu đồng thời gia tăng cảnh báo viễn cảnh sẽ còn ảm đạm hơn nữa nếu các nhà hoạch định chính sách châu Âu không hành động đủ mạnh và nhanh để dập tắt cuộc khủng hoảng nợ trong khu vực.

Trong báo cáo hàng quý, IMF đã giảm mức tăng trưởng trong năm tới (2013) từ 4,1% hồi tháng 4 xuống còn 3,9%. Tuy nhiên vẫn giữ dự báo tỷ lệ này trong năm nay ở mức 3,5%.

Theo thể chế này, nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi triển vọng kinh tế toàn cầu ngoài những tác động từ tăng trưởng chậm hơn dự báo ở một số nước công nghiệp phát triển lớn như: Mỹ, Anh,  Pháp…  chủ yếu do tăng trưởng chậm lại ở các nền kinh tế lớn mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil.

IMF dự báo tăng trưởng kinh tế ở các nền kinh tế phát triển trên sẽ chỉ đạt 1,4% trong năm nay và 1,9% trong năm tới.  Đặc biệt, Tây Ban Nha, quốc gia thứ 4 trong eurozone được dự báo vẫn chìm trong suy thoái vào năm tới./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN