Iran sẵn sàng thúc đẩy các đề xuất của Pháp để cứu vãn JCPOA

22/08/2019 - 22:59

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif khẳng định Pháp và Iran đều đưa ra những đề xuất nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân lịch sử, mang tên JCPOA, được Tehran ký với Nhóm P5+1 năm 2015.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 22-8-2019 cho biết Iran sẵn sàng thúc đẩy các đề xuất của Pháp nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân lịch sử, mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), được Tehran ký với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) năm 2015.

Phát biểu tại Viện các vấn đề quốc tế Na Uy, Ngoại trưởng Zarif khẳng định Pháp và Iran đều đưa ra những đề xuất và hai bên sẽ xem xét các đề xuất này vào ngày 23/8 trong cuộc gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian tại thủ đô Paris của Pháp.

Ngoại trưởng Iran cũng bày tỏ mong muốn hội đàm nghiêm túc với giới chức Pháp về khả năng thúc đẩy các đề xuất này.

Trước đó, ngày 21-8, Tổng thống Macron đã đề xuất giảm bớt các biện pháp trừng phạt đối với Iran hoặc đưa ra "một cơ chế bồi thường" cho phép người dân nước Cộng hòa Hồi giáo này có cuộc sống được cải thiện hơn.

Đổi lại, Tehran sẽ phải thực thi đầy đủ JCPOA - vốn bị Mỹ đơn phương rút khỏi năm 2018.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN