Iran trao bằng chứng tố cáo CIA bắt 1 nhà vật lý

05/07/2010 - 13:41

Ngày 4/7, chính quyền Iran đã chuyển tới Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran "bằng chứng" về việc Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) bắt cóc nhà vật lý nguyên tử Iran Shahram Amiri.

Đại sứ quán Thụy Sĩ đại diện cho các lợi ích của Mỹ ở Iran vì Washington và Tehran không có quan hệ ngoại giao.

Kênh truyền hình Press-TV của Iran dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này, ông Ramin Mehmanaparast xác nhận thông tin trên. Bộ Ngoại giao Iran cũng yêu cầu Mỹ nhanh chóng công bố các kết quả điều tra về vụ bắt cóc nói trên.

Ông Amiri mất tích từ tháng 6/2009 khi ông đi hành hương ở Arabia Saudi. Iran cáo buộc nhà khoa học này đã bị các điệp viên Mỹ bắt cóc với sự hỗ trợ của cơ quan an ninh Arabia Saudi. Tuy nhiên, cuối tháng 3/2010, kênh truyền hình ABC của Mỹ đưa tin ông Amiri đã đào tẩu sang Mỹ và đang cộng tác với CIA.

Iran từ lâu nay vẫn cho rằng nhiều công dân nước này đang bị giam giữ bí mật tại Mỹ, trong đó đặc biệt có một cựu thứ trưởng quốc phòng bị mất tích năm 2007.

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN