Iraq: Bạo lực giảm hơn phân nửa

20/11/2007 - 00:51

Bạo lực tại Iraq đã giảm đi 55% kể từ khi lực lượng Mỹ đẩy mạnh hoạt động vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên vẫn chưa rõ Iran có góp phần vào kết quả này hay không. Tuyên bố do người phát ngôn quân đội Mỹ Gregrory Smith đưa ra trước báo giới tại khu vực Xanh ở Baghdad.

Washington trước giờ cáo buộc Iran huấn luyện, tài trợ và cung cấp vũ khí cho lực lượng ly khai Shiite bên trong Iraq.

Tuy vậy trong mấy tuần trở lại đây, các quan chức Mỹ cho biết Tehran dường như đã chấm dứt cung cấp vũ khí xuyên biên giới vào Iraq.

Thế nhưng vẫn còn quá sớm để cho rằng Iran góp phần vào việc làm suy giảm tình trạng bạo lực tại Iraq.

Theo báo cáo, một số khu vực có mức bạo lực thấp nhất kể từ mùa hè năm 2005. Tỉ lệ dân thường thương vong giảm 60% trên khắp Iraq kể từ tháng 6 qua và thậm chí ở Baghdad con số còn đáng lạc quan hơn, bạo lực giảm 75%.

Theo HTV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN