 |
Ảnh minh họa. |
Sáng nay, khoảng 10.000 người xuống đường biểu tình ở thủ đô Roma, đòi chính phủ phải cải cách thị trường lao động và lương hưu. Người biểu tình vẫy cờ đỏ (ảnh) yêu cầu Thủ tướng Romano Prodi bảo đảm thêm một số quyền lợi của tầng lớp công nhân.
Viện Thống kê quốc gia cho biết chỉ có khoảng 4 triệu công nhân Italia, tức 1/6 lực lượng lao động, ký được hợp đồng lao động ngắn hạn. Tuy nhiên, những người biểu tình khẳng định họ xuống đường không nhằm mục đích chống lại Thủ tướng Prodi.
Cuộc biểu tình do những người theo khuynh hướng cực tả trong liên minh chính phủ khởi xướng. Phản ứng trước diễn biến này, các đảng cánh hữu đối lập cho rằng sự kiện trên cho thấy có rạn nứt trong liên minh chính phủ và dự đoán chính phủ của Thủ tướng Prodi sẽ sụp đổ trong tháng tới, khi có nhiều cuộc biểu tình dự kiến xảy ra.
HẠNH CHI (theo BBC)