 |
Đồng chí Võ Văn Phê - Bí thư Huyện ủy tặng giấy khen của UBND huyện cho 3 tập thể xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Hoàng |
Hòa trong không khí vui tươi chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, UBND huyện Giồng Trôm vừa tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân huyện Giồng Trôm.
Đến
dự có ông Trương Vĩnh Trọng - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Lê Văn
Dũng - nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng
Nguyễn Hữu Vị - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Na - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
cùng lãnh đạo huyện, sĩ quan Quân đội nhân dân huyện Giồng Trôm từ thiếu tá trở
lên, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Chồn, Nguyễn Minh Tâm và
Văn Lộc Sanh.
Tại buổi họp mặt, lãnh đạo UBND huyện đã ôn lại
truyền thống của LLVT huyện trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong
công cuộc đổi mới phát triển quê hương, đất nước.
Tính từ sau thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm
1945, nhằm xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ quyền làm chủ của
nhân dân vừa giành được từ tay chế độ thực dân, phong kiến, Huyện ủy Giồng Trôm
nhanh chóng củng cố, phát triển LLVT đều khắp các xã, ấp; nòng cốt là những đảng
viên, cán bộ, các đối tượng cảm tình với cách mạng và có nhiều kinh nghiệm qua
các thời kỳ kháng chiến. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, các đoàn thể được củng cố,
các đội du kích được hình thành, tiêu biểu là đội du kích xã Tân Hào dưới quyền
chỉ huy của đồng chí Đồng Văn Cống; đội du kích xã Thạnh Phú Đông (đồng chí
Kích, đồng chí Phải); đội du kích xã Phước Long (đồng chí Hồ Văn Đại); đội du
kích xã Hiệp Hưng (đồng chí Hùng Cứ). Ngày 1-5-1946, trung đội bộ đội tập trung
đầu tiên của huyện được thành lập và trực tiếp tham gia chiến đấu trên địa bàn
huyện đến khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp (tháng 7-1954).
Trong 9 năm chống Pháp, tuy ban đầu lực lượng
ta còn yếu và thiếu nhưng đã tổ chức được nhiều trận đánh khắp nơi trong huyện
gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề. Điển hình như trận đánh tại cầu Bà Ba Ngởi,
chợ Hương Điểm, Giồng Sâu (Tân Hào); Bàu Dơi, ngã ba Sơn Đốc (Hiệp Hưng); rạch
Châu Thới, Cù Lao Dung (Châu Hòa); rừng lá Bộ Lang (Long Mỹ). Hay trong kháng
chiến chống Mỹ có trận Lương Hòa (đánh hạm đội nhỏ); trận Lương Phú, Thuận Điền,
Hưng Phong, Thạnh Phú Đông, Châu Hòa, Châu Bình… chẳng những đi vào lịch sử
truyền thống của huyện nhà mà còn viết nên những bản hùng ca bất tử.
Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và
chống Mỹ (1954-1975), LLVT huyện Giồng Trôm luôn thể hiện là lực lượng trung
thành, tin cậy nhất của Đảng, của cách mạng và của nhân dân. Phát huy khí thế
thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, LLVT huyện Giồng Trôm từng bước khắc phục những
khó khăn, vượt qua những thử thách; vừa xây dựng, vừa chiến đấu, trưởng thành
và từ cái khó sáng tạo những cách đánh hay, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của
huyện nhà. Trải qua 30 năm chiến tranh đầy khó khăn, gian khổ, Đảng bộ, nhân
dân và LLVT nhân dân huyện Giồng Trôm đã giành thắng lợi một cách trọn vẹn vào
ngày 1-5-1975. Cũng từ những thắng lợi đó, ngày 19-3-2015, Bộ Tư lệnh Quân khu
9 đã ban hành Quyết định số 425/QĐ-BTL công nhận ngày 1-5-1946 là Ngày truyền
thống của LLVT huyện Giồng Trôm.
Trải qua 70 năm (1-5-1946 - 1-5-2016), một chặng
đường đầy gian khổ, hy sinh nhưng cũng rất vinh quang và tự hào, dưới sự lãnh đạo
của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng
ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự thương yêu, nuôi
dưỡng, đùm bọc của nhân dân, sự giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể
các cấp; sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT
huyện đã đồng tâm hiệp lực, kế thừa và phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước
của ông cha, tích cực xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn
lãnh thổ, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng Quân đội nhân dân Việt Nam.