Kết nối tình quân – dân

12/11/2021 - 06:09

BDK - Những năm qua, cấp ủy - Ban Chỉ huy Đại đội Kho thuộc Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Quân khu, Bộ CHQS tỉnh, Phòng Kỹ thuật về công tác dân vận (CTDV). Tập trung tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hàng năm, nhất là Nghị quyết số 1088-NQ/ĐU ngày 25-5-2015 của Đảng ủy Quân khu về “Tăng cường và đổi mới CTDV của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu trong tình hình mới”, Quy chế CTDV trong LLVT tỉnh.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Minh tặng quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh  khó khăn ấp Tân Thuận Trong, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: Đặng Thạch

Thiếu tá Nguyễn Quốc Minh tặng quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh  khó khăn ấp Tân Thuận Trong, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: Đặng Thạch

Thực hiện hiệu quả CTDV

Đơn vị luôn chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành CTDV. Nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu, đề xuất nội dung CTDV sát với đặc điểm nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của đơn vị. Thực hiện có hiệu quả CTDV, tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các chương trình, mục tiêu quốc gia, các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương phát động, nhất là về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững...

Năm 2020, đơn vị đã tham mưu Đảng ủy - Ban Chủ nhiệm Phòng Kỹ thuật thống nhất đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình thi đua “Phòng Kỹ thuật làm tốt công tác vận động quần chúng - giọt nước nghĩa tình”, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác vận động nhân dân. Trong đợt dịch Covid-19 năm 2020, đơn vị đã phối hợp với Ban Chấp hành Xã đoàn Tân Phú Tây (Mỏ Cày Bắc) may 500 chiếc khẩu trang cấp phát miễn phí cho nhân dân trên địa bàn. Chi đoàn Đại đội Kho đã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương”; “Ngôi nhà 100 đồng”. Kết quả, đơn vị đã cấp phát cho hộ nghèo trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán 15 suất gạo (mỗi suất 10kg) góp phần chia sẻ với những gia đình khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên cử từ 5 - 10 lực lượng vào Ngày Chủ nhật nông thôn mới cùng địa phương làm cỏ, phát quang, khai thông cống rãnh, dọn vệ sinh đường sá; tham gia các phong trào giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và hưởng ứng đầy đủ các hoạt động của địa phương nhân các ngày lễ, Tết. 100% cán bộ, chiến sĩ luôn chấp hành tốt và tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, phong trào, các đợt vận động do địa phương phát động.

Tích cực tham gia các phong trào

Năm 2021, đơn vị đã tham mưu Đảng ủy - Ban Chủ nhiệm Phòng Kỹ thuật đăng ký và xây dựng kế hoạch đồng đội chung tay “Tết vì người nghèo” năm 2021. Phạm vi của mô hình được triển khai thực hiện ở Phòng Kỹ thuật. Mô hình đã đem lại những kết quả rất ấn tượng, tạo bước đột phá nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của CTDV, tạo sự đồng thuận, chia sẻ yêu thương, tinh thần tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo với nhân dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực đóng quân để tạo vành đai bảo vệ tuyệt đối an toàn kho vũ khí, đạn theo Chỉ thị số 96/CT-BQP ngày 15-7-2011 của Bộ Quốc phòng.

Đặc biệt năm 2021, trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và khu vực diễn biến phức tạp, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ, nhận thức đúng và đồng thuận cao trong thực hiện giãn cách xã hội, quy định cấm trại 100% quân số của Bộ CHQS tỉnh để sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ chung tay phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần văn bản chỉ đạo của cấp trên… Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, đơn vị đã chủ động đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, tạo nguồn thực phẩm tại chỗ, góp phần bảo đảm chất lượng bữa ăn, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ. Tính đến nay, sản lượng tăng gia sản xuất của toàn đơn vị đạt 6.402/3.942kg rau, củ, quả; 1.800/1.431kg thịt các loại, 2.300/1.485kg cá các loại, quy ra tiền là 102,5 triệu đồng, vượt chỉ tiêu trên giao. Các sản phẩm đều được đưa vào bếp ăn cho bộ đội với giá rẻ hơn ngoài thị trường từ 15 - 20%; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tỷ lệ quân số khỏe đạt 98,5%.

Với những việc làm và hành động cụ thể nêu trên, đã để lại ấn tượng tốt đẹp, sâu sắc trong lòng nhân dân và chính quyền địa phương về hình ảnh của “Bộ đội Cụ Hồ”, được chính quyền địa phương ghi nhận và lãnh đạo, chỉ huy các cấp đánh giá cao.

Đại úy Đoàn Thanh An

(Đại đội trưởng Đại đội Kho, Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN