![Kết quả bước đầu từ Dự án hỗ trợ chuyển đổi cây trồng](http://image.baodongkhoi.vn/news/2014/20140704/fckimage/90921246_4-7-2014-7h39-img-7929-1-.jpg) |
Tổ chức Global Vision trao cây giống cho nông dân. |
Là tổ chức từ thiện phi chính phủ của Hàn Quốc, Global Vision đã triển khai các hoạt động từ thiện tại Việt Nam, trong đó có Bến Tre, chủ yếu dành cho giáo dục, y tế và nông nghiệp.
Đối tượng được hỗ trợ là người nghèo và kinh phí tài trợ tăng dần từng năm. Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một trong những đơn vị phối hợp thực hiện các hoạt động từ thiện của Global Vision cho nông dân nghèo tại Bến Tre từ năm 2008 cho đến nay. Các hoạt động hỗ trợ gồm: tặng máy xe chỉ xơ dừa cho phụ nữ nghèo; tặng bình phun thuốc; tặng cây giống cho nông dân nghèo có đất như dừa dứa và bưởi da xanh; cho mượn con bò giống. Các hoạt động hỗ trợ này đã tạo điều kiện cho người nghèo thoát nghèo bền vững.
Dự án hỗ trợ chuyển đổi cây trồng cho nông dân nghèo Bến Tre đã triển khai tại huyện Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam bằng cách chuyển đổi sang trồng bưởi da xanh, dừa dứa và hỗ trợ kênh tiêu thụ trái bưởi. thông qua việc cung cấp cây giống, phân bón và công cụ lao động cho nông dân; tập huấn quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc dừa dứa, bưởi da xanh; xây dựng 2 nhà kho xử lý, đóng gói trái bưởi da xanh; in bao bì sản phẩm, vận chuyển sản phẩm về kho; điều phối, triển khai kế hoạch, quản lý vùng trồng mới và thu mua sản phẩm vùng đã trồng cho trái. Tổng kinh phí dự án là 137.430 USD (tương đương 2,886 tỷ đồng) do Tổ chức Kyobo Life, Koica và Tổ chức Global Vision Hàn Quốc tài trợ 100%, không hoàn lại. Trung tâm NNƯDCNC đã thành lập Ban quản lý dự án để tổ chức thực hiện, gồm Chủ nhiệm Dự án là Giám đốc Trung tâm NNƯDCNC và các thành viên; đã xây dựng 1 nhà kho xử lý và đóng gói trái bưởi tại Trung tâm NNƯDCNC, diện tích sử dụng 92m2. Đến tháng 5-2014, Dự án đã hỗ cây giống, phân bón và công cụ lao động cho 500/1.200 nông dân ở các xã Sơn Định, Hòa Nghĩa, Phú Sơn, Vĩnh Bình (Chợ Lách); Hưng Lễ, Thạnh Phú Đông, Hưng Nhượng, Bình Thành, Tân Hào, Châu Bình, Châu Hòa (Giồng Trôm); Bình Khánh Đông, An Định, Định Thủy (Mỏ Cày Nam), tổng cộng 500 hộ với 10.000 cây giống bưởi da xanh, 2.500 cây dừa dứa. Mỗi tháng hỗ trợ 100 nông dân: 50 nông dân trồng bưởi, 50 nông dân trồng dừa. Ngoài ra, Dự án còn tổ chức 5 lớp tập huấn quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bưởi da xanh, cây dừa dứa cho các hộ nông dân nhận cây giống. Để giúp các nông hộ không gặp khó khăn trong việc bán trái bưởi, bước đầu dự án đã hình thành được 10 tổ liên kết nông dân trồng bưởi; kiểm tra cây trồng của các hộ nhận cây bưởi ở xã Sơn Định và hộ nhận cây dừa ở Hưng Lễ, Thạnh Phú Đông để hỗ trợ kỹ thuật kịp thời. Tổng kinh phí đã thực hiện đến tháng 5 là 1,2 tỷ đồng.
Bà Trần Thanh Tâm - Giám đốc dự án cho biết: Được sự quan tâm của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân huyện, Hội Nông dân các xã trong vùng Dự án đã chọn nông dân theo đúng đối tượng, có đủ diện tích và có điều kiện để chăm sóc cây hỗ trợ. Theo kế hoạch của Dự án, mỗi tháng có 100 nông dân được nhận cây giống nhưng từ tháng 2 - 5-2014, thời tiết nắng nóng, chưa có mưa, không thích hợp để chuyển cây giống cho nông dân trồng (do không đủ nước tưới) nên Trung tâm chưa giao cây giống tại thời điểm trao tặng cây giống của nhà tài trợ cho 400 nông dân. Tháng 6-2014, Trung tâm tiến hành chuyển giao cây giống, phân bón đến nông dân các huyện. Dự án mới được triển khai thực hiện nên chưa thể đánh giá ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, với cùng nội dung hoạt động như Dự án là tặng cây giống ở những năm trước cho thấy, đã cải thiện được sinh kế cho nông hộ nghèo, các cây trồng đã cho trái và nông hộ rất phấn khởi vì giá trị cao từ sản phẩm dừa dứa, bưởi da xanh mang lại. Để quản lý tốt cây giống, vật tư tài trợ, Hội Nông dân các cấp nên quản lý sát các nông hộ nhận cây giống trong các khâu trồng, chăm sóc ban đầu. Nông hộ được chọn cần có ý chí phấn đấu thoát nghèo, tự nguyện tích cực tiếp nhận hàng hóa tài trợ.