 |
Ông Nguyễn Quốc Bảo tặng giấy khen cho HS. Ảnh: K.T |
Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em được triển khai thực hiện từ năm 2004, đến nay đã có những kết quả đáng ghi nhận.
Các ngành, các cấp, đặc biệt là ngành lao động - thương binh và xã hội đã tổ chức triển khai nội dung Luật và Nghị định 36 của Chính phủ, thông qua các cuộc họp triển khai luật. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Sở) hàng năm tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác trẻ em, tổ chức các hội thi trong học sinh (HS) các trường THPT và THCS để công tác tuyên truyền luật có chiều sâu. Qua đó, tạo sự nhận thức tốt hơn trong HS và cha mẹ HS để góp phần phòng, chống các hành vi xâm hại quyền trẻ em, nhất là hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Ngoài ra, các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan cũng được Sở quan tâm thực hiện, như treo băng-rôn, khẩu hiệu ở các tụ điểm chính của huyện để mọi người đều biết chính sách của Nhà nước dành cho trẻ em. Sở đã tham mưu tốt cho UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo thực hiện công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, hàng năm, Sở đều lập đoàn công tác liên ngành đến khảo sát một số huyện, thị, xã, phường về việc triển khai thực hiện Luật.
Những kết quả bước đầu được ghi nhận trong việc thực thi Luật là: các quyền cơ bản của trẻ em đã được thực hiện đạt kết quả khá tốt, đảm bảo cho trẻ em được hưởng các quyền cơ bản do pháp luật qui định. Cụ thể, ngành tư pháp đã cấp đăng ký khai sinh đúng hạn cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt tỷ lệ trên 99,5%; trẻ em thuộc gia đình nghèo không phải đóng lệ phí đăng ký khai sinh. Chế độ dinh dưỡng của trẻ em được cải thiện rõ rệt. Thông qua các chương trình y tế quốc gia, hàng tháng các trạm y tế đều tổ chức bữa ăn dinh dưỡng mẫu và hướng dẫn bà mẹ biết cách chế biến thức ăn dinh dưỡng cho trẻ. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng từ 23% năm 2005, nay giảm còn dưới 18,8%, đạt chỉ tiêu so với mục tiêu đề ra. Hơn một ngàn trẻ em khuyết tật được khám bệnh và điều trị phẫu thuật chi, dị tật vùng mặt và hệ tiết niệu sinh dục, mắt, hở môi hàm ếch…Các ngành phối hợp khám bệnh miễn phí cho hơn 2.500 trẻ, xây nhà Mái ấm trái tim cho 4 gia đình trẻ. Các cơ sở trợ giúp trẻ em duy trì hoạt động trong phạm vi toàn tỉnh, như: Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, Trung tâm nuôi dạy trẻ em vào đời sớm, Trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ tàn tật ở xã An Thạnh (Mỏ Cày Nam), Nhà nuôi dưỡng trẻ em bị hậu quả chất độc hóa học ở xã Phú Đức (Châu Thành). Trẻ em được quyền sống chung với cha mẹ và được bảo vệ tính mạng. Các vụ xâm hại tình dục trẻ em đều bị xử lý nghiêm minh theo đúng qui định của pháp luật. Các cơ sở y tế công lập đã cấp gần 120.000 thẻ khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trẻ em luôn được các ngành, các cấp và gia đình tạo mọi điều kiện thuận lợi để thụ hưởng quyền học tập, duy trì thành quả hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS. Trong thực hiện quyền vui chơi, giải trí cho trẻ em, hàng năm, Nhà thiếu nhi tỉnh đón hơn 3.000 lượt trẻ em theo học các lớp năng khiếu, và tham gia các hội thi tuổi thơ. Sở còn phối hợp với các ngành tổ chức diễn đàn trẻ em, với chủ đề “Quyền và bổn phận trẻ em” dành cho HS THCS. Thông qua diễn đàn, các em nói lên những suy nghĩ, tình cảm của mình về những vấn đề có liên quan xung quanh cuộc sống hàng ngày; đồng thời kiến nghị với Đảng, Nhà nước những bức xúc tại địa phương có ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển trí tuệ, tinh thần và thể chất của trẻ em. Diễn đàn trẻ em với chủ đề “Trẻ em với game online và bạo lực học đường” có hơn 1.500 em tham gia đã khẳng định một sân chơi bổ ích. Qua đó, các em đều có chung một tiếng nói là mong muốn được sống bình yên, lành mạnh và được bảo vệ, chăm sóc tốt hơn trong cuộc sống.
Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo ngành lao động – thương binh và xã hội, việc thực thi Luật cũng còn nhiều hạn chế. Trong đó, sự đầu tư chưa đồng đều từ trung ương đến địa phương là điều dễ nhận thấy. Đó còn là sự phối hợp chưa chặt chẽ của các ngành, các cấp. Đặc biệt, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em vẫn còn xảy ra, nguyên nhân chủ yếu là do cha mẹ, những người giám hộ trẻ em thiếu quan tâm chăm sóc, bảo vệ trẻ. Một số vấn đề xung quanh việc khám, trị bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi còn phải tiếp tục bàn thêm, như: cơ sở vật chất, thời giờ làm việc, chế độ đối với trẻ em bị bệnh hiểm nghèo…Trong quá trình tiếp tục thực thi Luật, các ngành, các cấp từng lúc sẽ có những kiến nghị để cơ quan chức trách điều chỉnh cho phù hợp những vấn đề bất cập, như: Các quyền cơ bản của trẻ em đã được Luật qui định, nhưng chưa được qui định cụ thể trong Nghị định (các Điều 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20), để Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em thật sự là khung pháp lý dành riêng bảo vệ trẻ em.