Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh

Kết quả tích cực từ một năm “sáng đèn”

11/01/2021 - 06:51

BDK - Từ khó khăn do tác động của dịch bệnh, đến khi thích nghi trong bối cảnh “bình thường mới”, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh đã có nhiều ý tưởng sáng tạo trong hoạt động, đem lại những kết quả tích cực.

Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tổ chức nhiều chương trình kỹ năng cho học sinh tại các trường. Ảnh: Minh Tuấn

Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tổ chức nhiều chương trình kỹ năng cho học sinh tại các trường. Ảnh: Minh Tuấn

Đa dạng các hình thức tổ chức

Chiều cuối năm 2020, đêm nhạc acoustic “Kết nối đam mê” tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh (Trung tâm) diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham dự, giao lưu. Không chỉ có thành viên các câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm của Trung tâm mà nhiều bạn trẻ là thành viên các câu lạc bộ, nhóm chuyên các trường THPT, thanh thiếu niên trên địa bàn TP. Bến Tre cũng đến giao lưu, biểu diễn các tiết mục múa, hát với nhạc cụ. Đây là hoạt động được duy trì thường xuyên tại trung tâm, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, phát triển năng khiếu cho thanh thiếu nhi đã phát huy hiệu quả tích cực thời gian qua.

Công tác hướng dẫn và bồi dưỡng hoạt động Đội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho thanh thiếu niên được tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, mang tính mới, sáng tạo. Điển hình như Câu lạc bộ (CLB) Kỹ năng sống và thực hành xã hội Green Light + đã tổ chức các hoạt động kỹ năng sống và thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi tỉnh, biểu diễn nghi thức tại các hội nghị và sinh hoạt năng khiếu theo tuần, tháng. CLB gồm các nhóm chuyên, như: nhóm nghi thức trống kèn Coco Mix (15 thành viên); nhóm năng khiếu cấp cơ sở (100 thành viên); nhóm kỹ năng sống và thực hành Green Light + (16 thành viên). Hay hoạt động CLB Nghệ thuật Tổng hợp (30 thành viên và 20 cộng tác viên từ các trường) đã tổ chức những chương trình kịch, nhạc Acoustic, múa, hiphop… tại trung tâm vào các dịp cuối tuần thu hút thanh thiếu nhi, hỗ trợ các hoạt động của Trung tâm, phục vụ các chương trình, sự kiện trong tỉnh.

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trực tuyến, Trung tâm triển khai được 75 chương trình “Radio học đường” trên kênh Youtube vào 18 giờ thứ Sáu hàng tuần, chia sẻ, tư vấn, giải đáp các vấn đề về chủ đề trường lớp, bạn bè, thầy cô, gia đình, tư vấn hướng nghiệp, tình yêu tuổi học trò, các vấn đề về tâm sinh lý lứa tuổi... Hoạt động được sự hỗ trợ, tham vấn từ Ban cố vấn chương trình phối hợp cùng Ban giám đốc và các chuyên gia tâm lý học đường.

Bên cạnh đó, Trung tâm phối hợp hỗ trợ nhiều hoạt động của Tỉnh Đoàn. Công tác phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, phát triển kỹ năng cho thiếu nhi cũng được quan tâm. Trong năm 2020, Trung tâm đã mở được 38 lớp năng khiếu cho thiếu nhi với đa dạng các bộ môn: hội họa, múa, thanh nhạc, đàn organ, đàn guitar, thể dục nhịp điệu, cờ vua, viết chữ đẹp, bơi lội, võ thuật, tiếng Anh, toán trí tuệ…

Năm mới nhiều triển vọng

Thành công của Trung tâm là chủ động giao cho các CLB triển khai, tổ chức các hoạt động tại Trung tâm. Các hoạt động hè, chăm lo cho trẻ em thực hiện hướng về cơ sở đã huy động tốt các nguồn lực. Vừa qua, Trung tâm đã đưa vào khai thác hoạt động Khu phức hợp thể thao thanh niên, tạo không gian tập luyện, thi đấu thể dục thể thao chuyên nghiệp cho nhiều đối tượng.

Phương hướng, nội dung hoạt động năm 2021, Trung tâm đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm và 8 chỉ tiêu, thực hiện các hoạt động về: giáo dục; học tập, rèn luyện phát triển năng khiếu; hoạt động khởi nghiệp; hoạt động vui chơi giải trí thu hút rộng rãi, đông đảo thanh thiếu nhi; xây dựng phát triển hoạt động CLB, đội, nhóm sở thích; hoạt động phục vụ cơ sở.

Trung tâm tập trung phối hợp vận hành và sử dụng có hiệu quả Không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Mekong Innovation Hub), triển khai các lớp tập huấn, trải nghiệm về khởi nghiệp cho thanh thiếu nhi, ươm mầm tư duy khởi nghiệp cho các em ngay khi còn đi học. Bên cạnh đó, Trung tâm còn quan tâm tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, thu hút rộng rãi, đông đảo thanh thiếu nhi. Từ đó, Trung tâm thật sự trở thành không gian thân thiện, năng động và là địa chỉ tin cậy, yêu thích của thanh thiếu nhi.

“Trung tâm phải tiến tới tự chủ tài chính vào năm 2023. Để đạt được điều này thì ngay từ bây giờ cần phải làm hết sức để Trung tâm luôn “sáng đèn”. Bên cạnh đó cần quan tâm hơn cho đối tượng thanh niên ở địa bàn dân cư; mở rộng các câu lạc bộ, đội, nhóm, phát triển năng khiếu văn thể mỹ cho thiếu nhi theo hướng chuyên nghiệp”- Phó bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Lâm Như Quỳnh cho biết.

Triều Dương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN