Khai báo y tế trung thực là trách nhiệm của công dân

08/09/2021 - 05:56

BDK - Dịch bệnh bùng phát đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, đời sống của nhân dân. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị rất cần sự chung sức, đồng lòng của người dân trong thực hiện các quy định về phòng chống dịch. Đặc biệt là việc trung thực trong cung cấp thông tin, khai báo y tế.

Người dân khai báo y tế trước khi vào chợ Bến Tre, TP. Bến Tre.

Người dân khai báo y tế trước khi vào chợ Bến Tre, TP. Bến Tre.

Khai báo y tế được hiểu là việc người dân cung cấp thông tin y tế cá nhân, trong đó có lịch trình di chuyển nơi đi, nơi đến, nơi ở nhằm mục đích kiểm soát dịch bệnh. Căn cứ thông tin được cập nhật, cơ quan y tế sẽ nắm bắt cơ bản diễn biến sức khỏe cá nhân, lịch trình đi lại, kịp thời liên lạc, hỗ trợ theo dõi trong tình huống cần thiết. Đặc biệt, đối với những ca tiếp xúc với người nhiễm Covid-19, người đi từ vùng dịch về, người có dấu hiệu nhiễm bệnh sẽ nhanh chóng được lấy mẫu xét nghiệm và được tư vấn, hướng dẫn hình thức điều trị, cách ly phù hợp, từ đó có các biện pháp ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập, lây lan.

Tại tỉnh, từ khi bùng phát dịch đến nay, người dân chấp hành nghiêm việc khai báo y tế khi được yêu cầu. Nhờ sự hợp tác tốt đã tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng trong điều tra dịch tễ, truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Song song đó vẫn còn một số người đã có hành vi khai báo y tế gian dối, không trung thực gây ra hậu quả nghiêm trọng, không chỉ bị xử phạt hành chính, có trường hợp còn bị xử lý hình sự.

Như trường hợp của ông N.T.B làm nghề buôn bán tại chợ Bình Điền (TP. Hồ Chí Minh), khi nơi này bùng phát dịch bệnh, ngày 6-7-2021, ông B trở về nhà tại ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri. Thay vì khai trở về từ vùng dịch thì ông B lại khai về từ Quận 7 nên địa phương chỉ yêu cầu ông cách ly tại nhà 14 ngày. Trong thời gian cách ly, ông B còn đi dự đám giỗ và tiếp xúc với nhiều người. Ngày 11-7-2021, ông B có dấu hiệu sốt cao, đau họng và được xác định là nhiễm SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đã điều tra dịch tễ, xác định ông B đã làm lây lan dịch bệnh cho 7 người, trong đó có 5 người trong gia đình và 2 người ở đám giỗ. Từ 7 ca nhiễm này tiếp tục làm bùng phát dịch trên địa bàn xã Phú Lễ và một số xã lân cận, nâng số ca mắc Covid-19 trong chuỗi lây lên đến 43 người. Ngày 19-8-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tri đã ra quyết định khởi tố vụ án, ngày 31-8-2021 khởi tố bị can đối với ông N.T.B về tội “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Tương tự, bà H.T.T cũng là tiểu thương ở chợ Bình Điền (TP. Hồ Chí Minh) nhưng khi về quê huyện Giồng Trôm đã khai báo y tế gian dối làm lây lan dịch Covid-19 cho 2 người trong gia đình. Từ 2 ca này đã làm bùng phát dịch Covid-19 ở xã Bình Thành và Hưng Nhượng với 26 ca nhiễm, trong đó có 1 ca chuyển biến nặng đã tử vong. Ngày 23-7-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giồng Trôm đã ra quyết định khởi tố vụ án “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ hành vi của bà T để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiếu tá Võ Sỹ Phú - Phó đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Bình Đại từng tham gia tổ truy vết các ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn cho biết: “Khi hướng dẫn người nhiễm Covid-19 hoặc liên quan đến các ca nhiễm bệnh khai báo y tế, không ít người vẫn còn tâm lý mặc cảm, sợ bị kỳ thị hay liên lụy đến người khác nên khai báo quanh co. Có trường hợp dù biết mình tiếp xúc với người nhiễm nhưng do sợ bị cách ly nên không tự giác đến khai báo. Những trường hợp này chúng tôi phải động viên, giải thích để họ thấy được khai báo y tế trung thực không chỉ có lợi cho chính bản thân họ mà còn vì cộng đồng”.

Theo Điều 240 Bộ luật Hình sự, người được thông báo mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng dịch đã được thông báo cách ly thực hiện một trong các hành vi như trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh Covid-19 cho người khác bị coi là “hành vi làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người”, tùy theo mức độ có thể bị phạt tù đến 12 năm, phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Bài, ảnh: Thanh Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN